Thao trường ở Vương quốc Anh bốc cháy lúc đang tập trận

© Fotolia / Maksym DragunovQuân nhân Anh
Quân nhân Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tại Vương quốc Anh, trong bối cảnh tiếp diễn nắng nóng, đám cháy lớn đã bốc lên trên thao trường quân sự, nơi đang tập dượt công tác chuẩn bị triển khai quân đội với hoạt động bắn đạn thật. Đó là tin đưa của ITV dẫn nguồn từ đại diện Bộ Quốc phòng Anh.
Trước đó, có thông báo rằng trong tuần này, tại các vùng riêng lẻ của Vương quốc Anh thời tiết nắng nóng lên tới 32°C, vào cuối tuần nhiệt độ dự kiến ​​sẽ còn tăng đến mức «chưa từng có» đối với cả nước là 40°C. Nhiệt độ cao như vậy dẫn đến gia tăng mỗi ngày số vụ hỏa hoạn ở Anh.

"Đám cháy bùng phát trong quá trình các đơn vị quân đội Anh chuẩn bị triển khai... Lửa cháy trong vùng nguy hiểm của thao trường, thiệt hại nặng là khu vực tiến hành bắn đạn thật và công chúng không thể tiếp cận», - ITV dẫn lời Trung tá Julian Smith phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh.

Thông cáo lưu ý rằng các đám cháy khởi phát từ phần tây- nam miền nam nước Anh trên đồng bằng Salisbury, nơi vẫn còn quan sát thấy khói nghi ngút, cũng như gần điểm dân cư Urchfont và trong hạt Enford.

Thời tiết ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của dân Anh?

Thời tiết nắng nóng trên lãnh thổ Vương quốc đang kéo theo những khó khăn phức tạp khác. Theo thông tin của Daily Mail, dịch vụ xe cấp cứu ở Anh đã quá tải.

«Chúng tôi đang vấp phải tình trạng thiếu nhân lực vì gia tăng các ca bệnh COVID cũng như khối lượng công việc bổ sung bất thường khi nắng nóng tiếp diễn, càng gây thêm phức tạp cho công tác của nhân viên», - tờ báo trích dẫn lời ca thán của ông Martin Flaherty, quản lý Hiệp hội các nhà lãnh đạo xe cứu thương.

Như nhận xét của tờ báo, nhà điều hành đường sắt lớn của Anh là Network Rail đang chuẩn bị áp đặt giới hạn tốc độ cho các đoàn tàu, do nguy cơ đường ray bị biến dạng, do đó thời gian di chuyển sẽ bị kéo dài.
Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Ngoại trưởng Anh tuyên bố: Anh phải khiến Nga thất bại ở Ukraina
Tuần trước, Cơ quan Y tế và Khí tượng-Thuỷ văn của Vương quốc Anh đã ban bố cảnh báo cấp độ 2 khi các đợt nắng nóng dị thường bao trùm London, vùng đông-nam và miền đông nước Anh. Trong toàn bộ lịch sử quan sát khí hậu ở Anh ghi nhận kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối vào năm 2003 là 38,5°C.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала