Tàu cá Bình Thuận mất tích: Sự trùng hợp kỳ lạ với vụ chìm tàu 8 năm trước ở biển Kê Gà

© Ảnh : CSB Tàu CSB 7011 trong một lần tham gia cứu nạn trên biển
Tàu CSB 7011 trong một lần tham gia cứu nạn trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Đăng ký
Thông tin cập nhật mới nhất về vụ tàu cá Bình Thuận mang số hiệu đăng ký BTh 97478 TS do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ Đức Nghĩa, Phan Thiết) làm thuyền trưởng, trên tàu có 16 thuyền viên, mất tích từ 5h7p ngày 10/7/2022 khi đang cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.
Theo đó, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tới được vị trí cuối cùng của tàu BTh 97478 trước khi mất tích, tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.
Đáng chú ý, vụ tàu cá Bình Thuận mất tích lần này có nhiều điểm trùng hợp với vụ chìm tàu cá hồi tháng 7/2014 ở vùng biển Kê Gà, Bình Thuận.

16 người đang mất tích

Sự việc 16 người trên một tàu cá Bình Thuận mất tích ngoài khơi đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Sáng nay 14/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin, lực lượng tìm kiếm hiện vẫn chưa thể liên lạc được với tàu cá BTh 97478 TS đã mất liên lạc từ ngày 10/7 khi đang khai thác đánh bắt hải sản xa bờ ngoài khơi.
Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu Cảnh sát biển CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Cũng trong sáng 14/7, tàu CSB 7011 đã đến tọa độ nơi tàu BTh 97478 TS phát những tín hiệu cuối cùng trước khi mất liên lạc hoàn toàn.
Phía Bình Thuận cũng đã có văn bản đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ, huy động các tàu Cảnh sát biển, tàu Kiểm ngư đang hoạt động ngoài biển, gần vị trí tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc cuối cùng tham gia tìm kiếm, tăng cường quan sát, nếu phát hiện hỗ trợ cứu nạn kịp thời.
Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên nóc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam neo đậu tại đảo Đá Tây A (quần đảo Trường Sa). - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Tàu cá đang hoạt động, đột nhiên vào diện 'mất tích': Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà giải thích gì?
Riêng ở địa phương, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, thông báo cho các đồn biên phòng khu vực, Hải đội 2, các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ nơi tàu BTh 97478 TS bị mất tích.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận thông tin, qua xác minh ban đầu trên tàu có 18 lao động nhưng 2 thuyền viên là Lê Dẫy (sinh năm 1971, trú khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) bị bong gân cổ tay phải và Phạm Văn Hòa (sinh năm 1978, trú khu phố 6, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) bị đau vùng bụng nên đã theo tàu cá hành nghề thu mua hải sản của tỉnh Kiên Giang (không rõ số đăng ký) về lại đất liền. Như vậy, trên tàu BTh 97478 TS chỉ có 16 thành viên đã mất liên lạc.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Thông tin cập nhật cho thấy, vào sáng nay, tàu Cảnh sát biển CBS 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến đúng tọa độ: 09°06'39"N; 109°13'06"E - vị trí trước khi tàu cá BTh 97478 TS trước khi bị mất tín hiệu VMS.
Tàu Cảnh sát biển CBS 7011 sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tìm tung tích 16 thuyền viên tàu BTh 97478 TS đã mất liên lạc. Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, trong tối qua 13/7, có rất đông người dân – là người thân, bạn bè, người quen biết, hàng xóm của 16 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận mất tích đã đến tận cảng Phan Thiết tập trung sau khi nghe tin đồn thi thể của 16 thủy thủ đã được tìm thấy. Có người còn thuê cả xe cứu thương chờ sẵn nhưng rồi chính quyền thành phố Phan Thiết khẳng định đây là tin thất thiệt. Hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích tàu cũng như tin tức của 16 thành viên tàu BTh 97478 TS.
Công nhân sấy khô cá gần thị trấn Mã Công trên quần đảo Bành Hồ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2022
Biển Đông
Mỹ bắt tay với Việt Nam dẹp loạn tàu cá Trung Quốc ‘vét sạch’ Biển Đông
Theo nhiều nguồn thông tin, tàu cá đang mất tích là tàu công suất lớn 310 CV với chủ tàu là ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, Phan Thiết) vốn được khen là vị thuyền trưởng “sói biển”, rất giỏi và giàu kinh nghiệm đi biển. Ông Toàn cũng là chủ của hai con tàu lớn chuyên bám biển hành nghề tại khu vực Trường Sa – nhà giàn DK1.Như vậy, chủ tàu BTh 97478 TS vừa mất tích là vị thuyền trưởng rất có kinh nghiệm và gan dạ khi ra khơi đánh bắt thủy sản xa bờ.
Điều đáng chú ý là vụ tàu cá Bình Thuận mất liên lạc lần này có khá nhiều điều trùng hợp kỳ lạ với vụ tàu BTh-96984 TS cũng do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng bị đắm cách nay đúng 8 năm (8/7/2014) ở vùng biển Kê Gà (Bình Thuận) khiến 6 người chết và mất tích. Có 13 người được cứu sống trong đó có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn.
Thêm nữa, trong vụ đắm tàu cá hồi tháng 7/2014, có 2 thuyên viên cũng vì lý do sức khỏe đã không lên tàu vào phút chót thì ở vụ mất tích của tàu BTh 97478 TS cũng có 2 thuyền viên rời tàu vì bị đau bụng và bong gân.
Được biết, sau vụ việc thương tâm và bàng hoàng hồi năm 2014 ông Bùi Văn Toàn đã quyết bỏ nghề nhưng rồi vì mưu sinh và quá nhớ biển nên vị thuyền trưởng này lại tiếp tục quay lại hành nghề từ 2019.
Điều đáng chú ý tiếp theo chính là, trong danh sách 16 thuyền viên trên con tàu mất liên lạc hôm 10/7 có rất nhiều thuyền viên từng thoát chết thần kỳ trong vụ đắm tàu tháng 7/2014 ở vùng biển Kê Gà.
© Ảnh : Google Map Vị trí của tín hiệu cuối cùng của tàu cá
Vị trí của tín hiệu cuối cùng của tàu cá - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Vị trí của tín hiệu cuối cùng của tàu cá
Điển hình như thuyền viên Nguyễn Thành Lăng (42 tuổi) - người hùng trong vụ chìm tàu tháng 7/2014 khi chính anh là người cứu sống ông Võ Mót (56 tuổi, cũng ra khơi lần này) và hai thuyền viên khác.
Ngoài ra còn anh Huỳnh Ngọc Trí (39 tuổi) cũng từng ra khơi với thuyền trưởng Toàn, và các thành viên khác như anh Lăng, ông Mót, những người suýt mất mạng trong vụ chìm tàu năm 2014 với 20 giờ lênh đênh trên biển may mắn được cứu sống.
Hay như anh Nguyễn Thành La (40 tuổi), vị thuyền viên từng bất ngờ không ra khơi vào phút chót trên chuyến tàu BTh-96984 TS vào tháng 7/2014 nhưng lần này lại ra khơi và mất tích. Họ đều là “anh em” và những người bạn nghề lâu năm của thuyền trưởng Toàn.

Liệu sẽ có điều kỳ diệu như 8 năm trước?

Được biết, trong sáng nay, tại tọa độ 09°06'39"N, 109°13'06"E nơi con tàu BTh 97478 TS của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn phát tín hiệu cuối cùng 5 giờ 7p ngày 10/7/2022, ngoài tàu CBS 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 còn có rất nhiều tàu cá hoạt động gần đó tham gia tìm kiếm trên diện rộng hy vọng cứu được 16 thuyền viên bị mất tích.
Vị trí tìm kiếm được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.
Do giá xăng dầu tăng cao dẫn đến khoảng 40-50 % tàu cá phải nằm bờ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2022
Tàu cá ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ, Quảng Nam nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp
Tàu của ông Toàn còn hạn đăng kiểm (lần đăng kiểm gần nhất ngày 18/4/2022, hạn đăng kiểm ngày 18/4/2023). Thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu là BA-SAT-01.
Lịch trình của tàu BTh 97478 TS cho thấy, tàu của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn xuất bến tại cảng Phan Thiết vào ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10/7/2022, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.
Vì vụ tàu cá BTh 97478 TS mất tích lần này có nhiều điểm trùng hợp với vụ chìm tàu hồi tháng 7/2014 của cùng vị thuyền trưởng “sói biển” Bùi Văn Toàn, do đó, thân nhân, người dân Bình Thuận đều đang mong chờ cũng sẽ có điều kỳ diệu sẽ xảy ra như cách đây 8 năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала