- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Joe Biden: Mỹ sẽ mong đợi thất bại chiến lược của Nga

© AFP 2023 / Nicholas KammTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina và mong đợi "thất bại chiến lược" của Liên bang Nga.
Gần đây, đã có những tuyên bố ở phương Tây rằng Nga ở Donbass cần phải bị đánh bại trên chiến trường. Cứ để họ thử xem, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước đó. Ông Putin lưu ý rằng phương Tây muốn chiến đấu với Nga đến "người Ukraina cuối cùng". Theo nhà lãnh đạo Nga, "đây là thảm kịch đối với người dân Ukraina, nhưng có vẻ như mọi việc đang hướng tới điều này". Đồng thời, ông Putin nói rằng nước Nga nói chung vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm túc.
"Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina", Biden nói trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel.
Sự kiện được Nhà Trắng phát đi từ Jerusalem. Biden nói rằng chiến dịch đặc biệt của Nga nên kết thúc bằng "thất bại chiến lược".
vũ khí laser - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Biden: Mỹ và Israel thỏa thuận phát triển vũ khí laser

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала