Hàng chục máy bay quân sự Mỹ phô trương sức mạnh với Nga và Trung Quốc

© Sputnik / Alexey VitvitskyМáy bay chiến đấu F-16
Мáy bay chiến đấu F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc phô trương lực lượng ở Viễn Đông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tokyo với Bắc Kinh và Matxcơva.
Trong tuần, hơn 50 máy bay quân sự của Mỹ và Nhật Bản đã bay trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản công nhiên phô trương «trò chơi khoe cơ bắp» trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc và Nga. Như CNN thông báo, tham gia hoạt động này có cả chục tiêm kích-tàng hình F-22 của Không lực Hoa Kỳ, 4 chiếc máy bay tàng hình F-35 và 13 máy bay F-15. Phối hợp với lực lượng đó còn thêm 20 chiến đấu cơ F-15 và F-2 của Nhật Bản cùng 3 máy bay trinh sát-do thám của Mỹ.
Các máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Mỹ đã bay lượn trên bầu trời Biển Nhật Bản, Thái Bình Dương và biển Hoa Đông «để cải thiện kỹ năng chiến thuật và khả năng phản ứng chung», - như tuyên bố từ Bộ Quốc phòng của đất nước Mặt trời mọc. Còn thông cáo báo chí của Không lực Hoa Kỳ vào tháng trước cho biết Mỹ đã điều 12 chiếc F-22 từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hawaii tới căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa.
Các máy bay F-22 có mặt tại Nhật Bản để thực thi «những sứ mệnh khác nhau về nâng cao mức sẵn sàng bảo vệ Nhật Bản và đảm bảo cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở», - tuyên bố của phía Hoa Kỳ cho biết.
Cũng trong tuần này, máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tập trận gần đảo Nansei, vùng lãnh thổ Nhật Bản gần Đài Loan nhất và cách không xa quần đảo Senkaku là chuỗi đảo không có người ở mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đảo.
Máy bay chiến đấu J-10 của quân đội Trung Quốc bay tại căn cứ không quân Korat ở Thái Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2022
Không quân Trung Quốc thể hiện sức mạnh với những người ủng hộ Đài Loan độc lập
Như Tokyo nêu trong một tuyên bố, cuộc tập trận này nhằm «tăng cường khả năng răn đe hiệu quả của liên minh Nhật-Mỹ». Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói thêm rằng năm nay lực lượng bảo vệ bờ biển và tàu hải quân Trung Quốc đã hiện hữu trong «thời gian kỷ lục» ở vùng biển xung quanh Senkaku (Điếu Ngư đảo).

Luật chủ quyền của Trung Quốc

Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố với CNN rằng hoạt động tuần tra của Cảnh sát biển Trung Quốc trong vùng nước xung quanh Điếu Ngư đảo là «hoạt động đúng đắn thực thi quyền chủ quyền của Trung Quốc».
Trong khi đó, như CNN lưu ý, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga cũng tăng cường hiện diện xung quanh Nhật Bản vào những tuần lễ gần đây, CNN lưu ý. Hồi cuối tháng trước, Tokyo tuyên bố tổng cộng phát hiện 8 tàu của Trung Quốc và Nga ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản. Hải đội 5 tàu của Nga đã hiện diện gần các đảo của Nhật Bản trong suốt một tuần, di chuyển từ Hokkaido ở phía bắc cho đến Okinawa ở phía nam, - cơ quan quân sự Nhật Bản cho biết.
Cùng trong thời gian này ít nhất có 2 tàu chiến và 1 tàu tiếp tế của Trung Quốc đã xuất hiện ở quần đảo Izu, cách thủ đô Tokyo khoảng 500 km về phía nam. Một trong những con tàu này là khu trục hạm tên lửa kiểu «Lhasa» 55, là tàu nổi mạnh nhất của Trung Quốc.
Donbass - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Người Nga sẽ không rời đi». Tướng Anh tin chắc quân Nga giành được vùng Donbass
Cuộc tập trận tuần này diễn ra khi Không lực Hoa Kỳ chuyển một số tài sản quan trọng nhất của họ vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 2 máy bay ném bom tàng hình B-2 đã di chuyển từ căn cứ ở Missouri đến căn cứ Không quân Hoàng gia Australia Amberley, nơi sẽ «cùng với các đồng minh, đối tác và lực lượng chung thực hiện sứ mệnh huấn luyện và răn đe chiến lược để hỗ trợ cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở». Điều này nêu trong tuyên bố của Bộ Tham mưu Không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương (PACAF).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала