Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, ai là Chủ tịch Hà Nội?

© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhĐồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đăng ký
Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hà Nội.
Như vậy, thông tin chính thức về việc liệu ông Trần Sỹ Thanh sẽ được phân công giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hay không vẫn chưa được xác nhận mà sẽ phải trải qua giai đoạn “bầu”.
Đây cũng là biến động nhân sự đáng chú ý nhất ở thủ đô của Việt Nam sau khi cả hai đời Chủ tịch Hà Nội gần nhất là các ông Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh đều vướng vòng lao lý.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều nay, 15/7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Hội nghị có sự góp mặt của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.
Đặc biệt, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tại sự kiện, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”, - quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị nêu rõ.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhĐồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Và câu hỏi ai làm Chủ tịch Hà Nội?

Trước đó, như Sputnik đã thông tin sáng nay, theo thông báo của Thành ủy Hà Nội, cơ quan này tổ chức Hội nghị chính thức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (bổ nhiệm Chủ tịch Hà Nội mới) vào 15 giờ ngày 15/7.
Đáng chú ý, trước khi có quyết định và thông tin chính thức, các thông tin đồn đoán về việc ông Trần Sỹ Thanh sẽ về làm Chủ tịch Hà Nội xuất phát từ chính thông báo của Thành ủy Hà Nội về việc dự hội nghị này có lãnh đạo “Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị liên quan của Kiểm toán Nhà nước. Trong khi đó, về phía Hà Nội sẽ có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện trực thuộc.
Tuy nhiên, theo cập nhật đến 15h30 chiều nay, ghế Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vẫn khuyết sau hai đời cựu Chủ tịch trước đó đều bị kỷ luật và vướng vòng lao lý là các ông Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh.
Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã họp bất thường để kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh. Tiếp đó, ngày 7/6, HĐND TP Hà Nội đã bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh. Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp tục bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm liên quan đến vụ Việt Á cùng với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Đồng thời, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND Hà Nội cũng đã được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động UBND TP thay ông Chu Ngọc Anh cho đến khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố chính thức quyết định nhân sự mới về kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hà Nội

Thông thường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đồng thời là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tại Hội nghị công bố Quyết định hôm nay, Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ngoài được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội còn được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hà Nội.
Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết ông thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh “giữ nhiệm vụ Phó bí thư Thành ủy TP Hà Nội, đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.
Như vậy, trong trường họp ông Trần Sỹ Thanh được lựa chọn giới thiệu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 thì HĐND TP Hà Nội sẽ phải tiến hành họp, thực hiện quy trình nhân sự để bầu chức danh này theo thẩm quyền. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhĐồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Tiểu sử và quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh, sinh ngày 16/3/1971, quê quán xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Ông Thanh có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, Kế toán và trình độ lý luận chính trị - cao cấp.
Thông tin tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh được đăng tải công khai tại cổng thông tin Bầu cử Quốc hội Việt Nam cho thấy, từ tháng 9/1991 - 3/1999, ông Trần Sỹ Thanh là chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.
Giai đoạn tháng 4/1999 - 12/2005, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.
Từ tháng 1/2006 - 8/2008, ông Thanh đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính. Từ tháng 9/2008 - 10/2010, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Từ giai đoạn tháng 11/2010 - 4/2011, ông Trần Sỹ Thanh là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Thanh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Từ tháng 5/2011 - 5/2012 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 6/2012 - 2/2015, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.
Từ tháng 2/2015 - 10/2015 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 10/2015 - 7/2016, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.
Từ tháng 12/2017 - 12/2018, ông Trần Sỹ Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.
Từ tháng 12/2018 - 8/2020, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI. Tính từ tháng 8/2020 - 4/2021 ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng. Từ tháng 4/2021 – 7/2022, ông Trần Sỹ Thanh làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).
Ngày 15/7, tại Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước, điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Khu vực xung quanh Hồ Gươm ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Chiều nay Hà Nội sẽ có Chủ tịch UBND mới?
Việt Nam rất thận trọng trong công tác nhân sự, đặc biệt là đối với chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sau những biến động đã xảy ra. Đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về người kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh đã lưu ý rằng, lần này sẽ không vội vàng chọn Chủ tịch Hà Nội.

Quan trọng là phải chọn người đúng, chính xác chứ không vội vàng. Vì vội vàng đưa người nào đó kế tục ngay nếu không chín chắn thì lại chọn không chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao”, - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала