- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phóng viên Sputnik đến thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt: Cuộc sống Donbass đang dần ổn định

© Sputnik / Victor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhCuộc sống ở Lisichansk được giải phóng trong LNR
Cuộc sống ở Lisichansk được giải phóng trong LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Đăng ký
Phóng viên Sputnik Ceyda Karan đã đến Donbass để tận mắt chứng kiến và nghe những câu chuyện của người dân trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, mà đối với Nga, chiến dịch này là một bước ngoặt về nhiều mặt.
Kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt đối với Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hoà Nhân dân Donetsk, vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền trung ương Ukraina sau cuộc đảo chính năm 2014, là việc giành lại đường ranh giới được đặt ra theo hiến pháp, mà họ đã chờ đợi sự kiện này trong 8 năm, cô Ceyda Karan nhắc nhở.
Vào năm 2018, tôi đã đến thăm hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk, nhưng, vào thời điểm đó họ chỉ kiểm soát một số đoạn đường ranh giới theo hiến pháp. Lần này, tôi đang quan sát sự phát triển của các sự kiện ở Donbass trong những điều kiện khác - trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Trong thời gian chuyến thăm Donbass năm 2018, những người nói tiếng Nga, mà họ chiếm ít nhất 30% tổng dân số Ukraina, đã nói chuyện với tôi một cách cởi mở và tâm sự rằng, họ háo hức mong chờ sự xuất hiện của quân đội Nga. Và đây, kỳ vọng của họ đã thành hiện thực - nhưng phải trả một cái giá đắt - cần phải đấu tranh chống lại các phần tử cực đoan dân tộc chủ nghĩa, tân Quốc xã đã bám rễ vào quân đội Ukraina trong 8 năm kể từ thời Maidan do Mỹ hậu thuẫn.
Chúng tôi đến Donbass cùng với một nhóm lớn các nhà báo quốc tế trong khuôn khổ chuyến tham quan báo chí do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Cần phải nhấn mạnh rằng, Nga, cũng như DNR và LNR, đã mời các nhà báo phương Tây đến Donbass để đưa tin về tình hình thực địa trong bối cảnh bị phương Tây kiểm duyệt và trừng phạt gắt gao. Đại diện của các ấn phẩm như Die Ziet và Le Figaro đã được phép tham gia buổi giới thiệu báo chí, trong khi các phương tiện truyền thông Nga đã chính thức bị cấm ở các nước châu Âu như Đức, Pháp và Hà Lan.

“Đối với tôi, Ukraina đã nghẻo rồi”

Trước hết cần phải nói về những nỗ lực của lực lượng dân quân DNR và LNR nhằm bình thường hóa cuộc sống ở các vùng lãnh thổ mà họ giành lại quyền kiểm soát. Đồng thời, DNR và LNR đang tham gia các cuộc tấn công cùng với quân đội Nga trong khu vực.
Ba tuần trước, quân đội Nga và dân quân LNR đã chiếm Severodonetsk. Nhờ các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn, chúng tôi đã đến được thị trấn nhỏ này. Quy mô thiệt hại là rất lớn: các tòa nhà, cửa hàng, khu vườn, cây cầu nằm trên “tuyến phòng thủ” do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina tạo ra bằng cách đặt các hệ thống NLAW, Javelin và Milan của Ý trong các khu dân cư đều bị phá hủy.
© Sputnik / Maxim Zakharov / Chuyển đến kho ảnhMột binh sĩ thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân LNR trình diễn hệ thống tên lửa chống tăng cơ động Javelin của Mỹ trên một trong những con phố ở Severodonetsk.
Một binh sĩ thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân LNR trình diễn hệ thống tên lửa chống tăng cơ động Javelin của Mỹ trên một trong những con phố ở Severodonetsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Một binh sĩ thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân LNR trình diễn hệ thống tên lửa chống tăng cơ động Javelin của Mỹ trên một trong những con phố ở Severodonetsk.
Cư dân Severodonetsk đã kể cho chúng tôi nghe về chiến thuật quân sự của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraina.
Ví dụ, theo một người phụ nữ - cư dân Severodonetsk, "những người theo chủ nghĩa dân tộc tự coi mình là thần thánh, và những người dân tộc Nga bị đối xử như giẻ rách".

“Sau thảm kịch này, Ukraina không còn tồn tại đối với tôi. Ukraina đã nghẻo rồi. Chỉ có người Nga”, - cô nói.

Người phụ nữ này nhấn mạnh rằng, sau khi quân đội Nga và lực lượng dân quân LNR vào thành phố cuộc sống dần dần được cải thiện: “Giờ đây, mọi nơi đã trở nên an toàn. Tất nhiên, còn có một số vấn đề, nhưng, các quân nhân giúp chúng tôi theo mọi cách có thể. Chưa có điện, nhưng họ đến với chúng tôi với máy phát điện và cung cấp điện. Họ cung cấp thức ăn và nước uống. Thông tin liên lạc di động đang hoạt động. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoạt động tốt, các phòng khám đa khoa và bệnh viện đã mở cửa. Khám bệnh, cấp phát thuốc điều trị miễn phí, người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào”.

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhGiao tiếp hòa bình của quân nhân Nga với người dân địa phương ở khu vực Kharkov
Giao tiếp hòa bình của quân nhân Nga với người dân địa phương ở khu vực Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Giao tiếp hòa bình của quân nhân Nga với người dân địa phương ở khu vực Kharkov

Bảo tàng vũ khí NATO ở Lisichansk

Mọi thứ tốt hơn ở thành phố Lisichansk cách Severodonetsk khoảng 10 km. Một tuần trước, các lực lượng đồng minh của Nga và Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn với thành phố này. Một yếu tố quan trọng trong, góp phần làm nên chiến thắng đó là do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, sau các trận đánh ở Severodonetsk bị tổn hại nặng nề, nhận ra rằng, họ không thể cầm cự ở đây và phải rời khõi Lisichansk. Các lực lượng đồng minh tiếp tục phân phát viện trợ nhân đạo cho người dân địa phương và thực hiện công tác rà phá bom mìn.
Trên một trong những con phố trung tâm của Lisichansk, các thiết bị quân sự và vũ khí bị bắt giữ của Lực lượng vũ trang Ukraina và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa được trưng bày. Đây thực sự là một “bảo tàng vũ khí NATO” ngoài trời. Ở đây có những chiếc xe tăng, xe thiết giáp chở quân, bệ phóng tên lửa mà Ukraina nhận được từ NATO. Tất cả các thiết bị quân sự này đều hoạt động bình thường và sẽ được sử dụng bởi quân đội Nga và các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
© Sputnik / Victor Antonyuk / Chuyển đến kho ảnhTriển lãm các thiết bị quân sự và vũ khí - chiến lợi phẩm ở trung tâm Lisichansk.
Triển lãm các thiết bị quân sự và vũ khí - chiến lợi phẩm ở trung tâm Lisichansk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Triển lãm các thiết bị quân sự và vũ khí - chiến lợi phẩm ở trung tâm Lisichansk.
Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraina vẫn tiếp tục pháo kích ồ ạt vào Donbass bằng các hệ thống tên lửa nhận được từ các nước NATO. Vào ban đêm có thể nghe rõ những tiếng bắn đạn pháo.

Bệnh viện mới ở Lugansk

Cuộc sống của những người dân Lugansk cũng rất khó khăn, nhưng, vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang dần tăng lên. Qúa trình xây dựng bệnh viện, mà nền tảng của nó đã được đặt cách đây ba tuần, đang tiến triển với tốc độ cao. Dự án này đã được phát triển trong đại dịch coronavirus và đang được thực hiện với sự hỗ trợ của Nga. Đây là bệnh viện đa chức năng đầu tiên trong khu vực với 200 giường bệnh. Người đứng đầu LNR Leonid Pasechnik đã đến thăm công trường xây dựng và nhấn mạnh rằng, trước đây ở nước cộng hòa không có bệnh viện truyền nhiễm nào. Ông lưu ý rằng, công trình sắp hoàn thành và bệnh viện sẽ đi vào hoạt động trong thời gian ngắn.
© SputnikBệnh viện được xây dựng ở Lugansk
Bệnh viện được xây dựng ở Lugansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Bệnh viện được xây dựng ở Lugansk

Cuộc sống yên bình đang trở lại với Mariupol

Ở Severodonetsk và Lisichansk quá trình trở lại cuộc sống bình thường chỉ mới bắt đầu. Trong khi đó, Mariupol đang tích cực triển khai thực hiện các công việc khôi phục cơ sở hạ tầng của thành phố. Các tòa nhà mới đang được dựng lên trên địa điểm có các tòa nhà bị phá hủy. Những căn hộ trong các tòa nhà dân cư năm tầng sẽ được cung cấp miễn phí cho những người có nhà bị phá hủy. Dự án được khởi động vào tháng 6 và đang được Bộ Quốc phòng Nga triển khai.
Theo ông Oleg Pechenkin, người chịu trách nhiệm xây dựng các cơ sở mới ở Mariupol, hiện có kế hoạch xây dựng tổng cộng 1.011 nhà ở cho hơn 9.000 người. Ngoài ra, có thêm 12 dự án thương mại và phi thương mại về xây dựng các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Các dự án này được lên kế hoạch thực hiện vào tháng 10-11 năm nay.
Bộ Quốc phòng Nga cũng đang xây dựng bệnh viện đa chức năng đầu tiên ở Mariupol với 60 giường bệnh. Các công việc xây dựng dự kiến sẽ ​​hoàn thành vào tháng 9-10. Dự án này sẽ cung cấp việc làm cho 125 người dân địa phương và người dân Nga.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhXây dựng bệnh viện và các tòa nhà dân cư của các lữ đoàn thuộc tổ hợp xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở Mariupol.
Xây dựng bệnh viện và các tòa nhà dân cư của các lữ đoàn thuộc tổ hợp xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở Mariupol. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Xây dựng bệnh viện và các tòa nhà dân cư của các lữ đoàn thuộc tổ hợp xây dựng quân sự của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở Mariupol.

Công việc rà phá bom mìn

Phần nguy hiểm nhất của các công việc bình thường hóa tình hình ở DNR và LNR đang được thực hiện với sự hỗ trợ của Nga là phát hiện và vô hiệu hóa các quả mìn còn sót của Lực lượng vũ trang Ukraina. Khoảng 400 quả mìn được vô hiệu hóa hàng ngày.

Phát hiện sách của Gülen tại căn cứ của quân đội Ukraina

Trong số các tài liệu mà lực lượng đồng minh tịch thu được từ quân đội Ukraina, ngoài các loại vũ khí, cờ và đạn dược, còn có hai cuốn sách của nhà truyền đạo Hồi giáo Fethullah Gülen (tổ chức FETÖ mà ông ta lập ra được công nhận là một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ).
© Sputnik / Ceyda Karan - Sputnik TürkiyePhát hiện sách của Gülen (Phát hiện sách của Gülen tại căn cứ của quân đội Ukraina) tại căn cứ của quân đội Ukraina
Phát hiện sách của Gülen (Phát hiện sách của Gülen tại căn cứ của quân đội Ukraina) tại căn cứ của quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Phát hiện sách của Gülen (Phát hiện sách của Gülen tại căn cứ của quân đội Ukraina) tại căn cứ của quân đội Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала