Trung Quốc chỉ ra "sự hẹp hòi" của phương Tây sau những lời lẽ về BRICS

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhLãnh đạo BRICS
Lãnh đạo BRICS  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước phương Tây thể hiện những hạn chế trong tư duy Chiến tranh Lạnh khi bắt đầu coi nhóm BRICS là đối thủ vị trí lãnh đạo toàn cầu sau khi một số nước đang phát triển bày tỏ ý định tham gia nhóm này, tờ Global Times của Trung Quốc viết.
Tác giả lưu ý rằng các phương tiện truyền thông Mỹ và châu Âu đang đưa tin về chủ đề nhóm BRICS có thể mở rộng "dưới khẩu hiệu đối đầu giữa Đông và Tây."

"Không nên hẹp hòi như vậy khi xem xét BRICS theo hướng này. Một số nước phương Tây cho rằng nếu các quốc gia đoàn kết, thì điều này được thực hiện để chống lại ai đó - đây chính là những gì các quốc gia phương Tây có luôn luôn thực hiện" - nhà báo viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2022
Chuyên gia: Trung Quốc đang xúc tiến ý tưởng về nhóm G7 mới gồm các nước BRICS
Global Times nhấn mạnh rằng nhóm BRICS được thành lập để hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, chứ không phải để đối đầu với ai đó. Theo tác giả, một số quốc gia ý định gia nhập nhóm là do không hài lòng với hệ thống quản trị toàn cầu do phương Tây thống trị.

"Các thành viên BRICS có mong muốn và khả năng loại bỏ những điểm yếu trong quản trị toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, nhóm đã thực hiện một số sáng kiến, chẳng hạn như thành lập Ngân hàng Phát triển Mới" - ấn phẩm Global Times cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала