Nghiên cứu tiết lộ lợi ích của rượu đối với một số người

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnhTrung tâm Nhiếp ảnh mang tên anh em Lumiere
Trung tâm Nhiếp ảnh mang tên anh em Lumiere  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phân tích tổng hợp dữ liệu quy mô lớn đã xác định các nhóm người nhạy cảm dễ bị ảnh hưởng bởi rượu nhất, cũng như những người có thể thu được lợi ích nếu uống lượng nhỏ rượu, The Lancet viết.
Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu, có trụ sở tại Washington và được Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ.
Các tác giả đã xem xét nguy cơ sức khỏe do việc uống rượu, bao gồm chấn thương, bệnh tim mạch và ung thư. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của nam giới và phụ nữ trong độ tuổi 15–95 từ 204 quốc gia.Hóa ra, trên thế giới vào năm 2020, có 1,34 tỷ người lạm dụng rượu (1,03 tỷ nam giới và 0,312 tỷ phụ nữ). Phân tích cho thấy đối với những người từ 15 đến 39 tuổi, rượu chỉ mang lại tác hại.
Rượu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2022
Việt Nam đứng top 3 châu Á về uống rượu bia
Đồng thời, hóa ra đối với những người trên 40 tuổi không mắc bệnh đi kèm, uống một lượng rượu nhỏ, chẳng hạn như một đến hai ly rượu vang đỏ, có thể mang lại một số lợi ích. Ví dụ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала