Nhà báo Mỹ mô tả cách thức tên lửa Sarmat của Nga sẽ tàn phá New York

© Flickr / Pierre J.Vụ nổ hạt nhân
Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Để thực hiện cuộc tấn công hạt nhân toàn diện của Nga vào Hoa Kỳ, sẽ cần phải kích nổ 2031 đầu đạn nhiệt hạch, hậu quả là 62,4 triệu người Mỹ sẽ bị giết chết, ấn phẩm Mỹ Popular Mechanics viết.

Bài báo mô tả cách thức tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat sẽ tàn phá thành phố của Mỹ. Tạp chí khẳng định: “New York và các khu vực lân cận sẽ bị xé nát bởi ít nhất 12 quả đạn nhiệt hạch của Nga, chúng sẽ nhằm vào các tòa nhà của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, các doanh nghiệp năng lượng, trung tâm thông tin liên lạc và sân bay”.

Ấn phẩm viết rằng cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng này sẽ khiến Manhattan bị phá hủy hoàn toàn. Một quả cầu lửa với nhiệt độ lên tới một triệu độ C sẽ thiêu rụi một số lượng đáng kể các tòa nhà của thành phố và gây ra nguy cơ hỏa hoạn cho những phần còn lại. Sóng nổ, bao phủ khoảng 40% thành phố, sẽ đủ mạnh để xóa sạch hoàn toàn các tòa nhà bê tông khỏi mặt đất. Các lớp bụi phóng xạ dày mà mắt thường không thấy được sẽ trôi qua hòn đảo, trong nhiều trường hợp có thể giết chết tới 95% số người bị phơi nhiễm.

Người sống sẽ ghen tị với người chết

Tạp chí kết luận rằng "trong trường hợp một cuộc tấn công hạt nhân toàn lực vào thành phố, hầu như tất cả mọi người sẽ chết."

“Đây sẽ là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, và những người sống sót có thể bắt đầu ghen tị với những người đã chết,” - ấn phẩm viết.

ICBM hạng nặng Sarmat - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.07.2022
Roscosmos: tên lửa Mỹ tụt hậu xa so với "Sarmat"
Vào tháng 7, cựu Giám đốc điều hành Roscosmos Dmitry Rogozin nói rằng Nhà máy chế tạo máy Krasnoyarsk (Krasmash), nơi đang sản xuất hàng loạt tên lửa Sarmat mới nhất của Nga, là nơi an toàn nhất trên hành tinh.
Hồi tháng 5 ông nói rằng sức mạnh của một tên lửa Sarmat đủ để phá hủy một nửa bờ biển của lục địa mà Nga coi là thù địch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала