Chính quyền mới ở Sri Lanka kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Trung Quốc để vượt qua khủng hoảng

© AP Photo / Rafiq MaqboolĐại diện công đoàn và các nhà hoạt động trong cuộc biểu tình ở Colombo
Đại diện công đoàn và các nhà hoạt động trong cuộc biểu tình ở Colombo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Đăng ký
Việc bầu một tổng thống mới sẽ không giải quyết ngay lập tức các vấn đề của Sri Lanka. Khoản vay của IMF có thể khiến tình hình kinh tế ở Sri Lanka trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối mới của người dân.
Tổng thống mới của Sri Lanka sẽ được bầu vào thứ Tư, ngày 20 tháng 7, tại cuộc họp của Quốc hội. Cổng Internet của báo Daily Mirror, trích dẫn tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeiwardena đưa tin hôm thứ Sáu. Trước đó, ông này chính thức xác nhận rằng Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức vào ngày 14/7, người tạm nắm giữ chức vụ củaông là Thủ tướng Ranil Wickramasinghe.
Alexei Kupriyanov, chuyên gia tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, dự đoán trong cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng, các cuộc bầu cử trong quốc hội của tân tổng thống sẽ diễn ra khá bình lặng. Trong khi đó, vẫn chưa rõ tất cả những điều này sẽ góp phần ổn định tình hình được bao nhiêu.

“Bầu cử tổng thống mới không giải quyết được cuộc khủng hoảng Sri Lanka. Mọi thứ ít nhiều sẽ trở lại bình thường nếu chính phủ đoàn kết dân tộc tìm được tiền và ít nhất là đảm bảo lượng nhiên liệu sẵn có tại các trạm xăng. Nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện với các khoản vay bên ngoài mới, có nghĩa là Sri Lanka sẽ nợ nhiều hơn. Và không rõ là chính phủ sẽ làm gì với tình huống tiếp theo này. có khả năng sau một thời gian chúng ta lại sẽ thấy tình trạng chống đối từ người dân nếu chính phủ không ổn định được tình hình”, - Alexey Kupriyanov nhận định.

Tình huống ở Colombo nơi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán người biểu tình, Sri Lanka   - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2022
Hơn 80 người bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Sri Lanka
IMF hy vọng rằng tình trạng bất ổn ở Sri Lanka sẽ được giải quyết trong tương lai gần, giúp nối lại các cuộc đàm phán bị gián đoạn về chương trình cho vay. Điều này được đại diện IMF Jerry Rice tuyên bố hôm thứ Năm tại một cuộc họp với các nhà báo ở Washington. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng Sáu. Theo quan chức này, chúng mang tính xây dựng, nhưng đã bị gián đoạn do tình hình chính trị và xã hội khẩn cấp.

Không phải chuyện chính trị

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tình hình chính trị, chuyên gia Alexei Kupriyanov tin tưởng.

“Khác với Trung Quốc, IMF thường cấp tiền với một số điều kiện nhất định. Thông thường là IMF sẽ đưa ra những khuyến nghị cải cách, vì vậy có khả năng lần này thuốc của IMF sẽ nặng hơn căn bệnh của Sri Lanka. Tức là IMF sẽ cấp tiền để tái cơ cấu nền kinh tế, và các nhà chức trách Sri Lanka rất có thể sẽ phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Tôi không chắc rằng xã hội Sri Lanka hiện đã sẵn sàng cho việc này. Kết quả là, điều này sẽ dẫn đến thực tế là chúng ta sẽ lại chứng kiến ​​các cuộc biểu tình của công chúng, nhưng ở một phiên bản khác,”- Alexey Kupriyanov nói.

Thuốc của IMF quả thực sẽ rất đắng, nhưng Sri Lanka có lẽ không thể thiếu nó, đây là quan điểm của Gleb Makarevich, chuyên gia của nhóm Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương của IMEMO, Viện hàn lâm khoa học Nga.

“Phần lớn nợ nước ngoài của Sri Lanka do IMF, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á nắm giữ. Trong tình hình hiện tại, đất nước cũng sẽ tìm tới nhờ IMF trợ giúp, chứ không phải là Ấn Độ. Ấn Độ khó có thể giúp đỡ. Ngoài ra, theo truyền thống, giới tinh hoa Sri Lanka đang cố gắng bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng quá mức của Ấn Độ. Họ không muốn trở thành phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là vào Ấn Độ, không một gia tộc chính trị nào cho phép điều này, cho dù đó là một gia tộc mới hay gia tộc Rajapaksa, vốn đã trở lại sau vài năm. Liên quan tới Trung Quốc, có lẽ hiện tại nước này vẫn chưa sẵn sàng cung cấp các khoản tín dụng và khoản vay cho Sri Lanka. Do đó, chính phủ mới không còn cách nào là phải ngậm liều thuốc đắng của IMF.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2022
Tổng thống Sri Lanka sẽ từ chức vào ngày 13 tháng 7

"Tất cả các nhà lãnh đạo chính trị của Sri Lanka sẽ thuyết phục người dân về điều này. Trong mọi trường hợp, tiếp theo sau sẽ là các cải cách khá cứng rắn và cắt giảm chi tiêu của chính phủ, nếu không vượt thoát khỏi khủng hoảng lẽ là không thể. Nhưng rất khó hình dung làm thế nào để thuyết phục dân chúng về điều này".

Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn ở Sri Lanka

Thiệt hại từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở Sri Lanka đối với lợi ích của Trung Quốc tại quốc gia này sẽ không quá lớn, chuyên gia Alexei Kupriyanov dự đoán.
Alexei Kupriyanov nói:

“Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bị chịu thiệt hại lớn. Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ chính phủ mới nào cũng sẽ phải tìm kiếm tiền từ đâu đó, và rất có thể sẽ tìm vay của Trung Quốc. Tuy nhiên, giờ đây Sri Lanka có khả năng sẽ xem xét lại nhiều dự án cơ sở hạ tầng bắt đầu trước đó, vì đơn giản là không có tiền. Về vấn đề này thì Trung Quốc có thể bị thiệt hại - một số dự án mà họ đã đầu tư có thể bị đóng băng hoặc hủy bỏ. Nhưng điều này không phải do tâm lý chống Trung Quốc, không phải vì Tổng thống Rajapaksa, người được nhiều người coi là một chính trị gia thân Trung Quốc, đã rời đất nước. Điều này chủ yếu do thực tế là trong điều kiện khủng hoảng tài chính, cần phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng".

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2022
Thủ tướng Sri Lanka tuyên bố sẵn sàng từ chức

"Đồng thời, tổng thống từ chức không phải là một chính trị gia thân Trung Quốc; ông đã giao tiếp khá thành công với cả người Trung Quốc và người Ấn Độ. Ông là một chính trị gia đủ kinh nghiệm và khéo léo để không chọn một bên nào đó nhất định. Ông ấy đã biết hành xử khôn léo giữa Ấn Độ và Trung Quốc".

Dự đoán về những bước đi tiếp theo của Trung Quốc trong lĩnh vực này, chuyên gia Gleb Makarevich lưu ý rằng trong những tháng gần đây, Trung Quốc không tìm cách cấp thêm tiền cho Sri Lanka, vì không chắc về chất lượng quản lý của chính quyền trên đảo, cũng như về việc nguồn tiền này có thể chảy về đâu.
Quân đội Sri Lanka tại trạm kiểm soát bên dinh Thủ tướng ở Colombo - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Các đảng đối lập ở Sri Lanka đồng ý thành lập chính phủ lâm thời

“Hiện nay rủi ro đối với đầu tư của Trung Quốc vào Sri Lanka là khá cao, bởi vì chưa rõ ràng kết cục của cuộc khủng hoảng sẽ ra sao, các khoản nợ bên ngoài rất khó xử lý. Có thể giả định rằng trong năm tới, Trung Quốc sẽ thận trọng về triển vọng đầu tư vào nền kinh tế của hòn đảo. Đồng thời, Bắc Kinh có thể thực hiện các hành động hỗ trợ nhân đạo riêng lẻ. Tuy nhiên, sẽ không thể có chuyện Trung Quốc tham gia vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng Sri Lanka. Đồng thời, lòng tin chính trị giữa hai nước sẽ không bị lung lay, bởi cho dù là giới tinh hoa chính trị nào lên nắm quyền ở Sri Lanka, họ vẫn sẽ duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc. Số “vốn liếng” này đã được tích lũy trong nhiều năm, và sẽ không ai từ chối nó”, - Gleb Makarevich nói.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, nợ nước ngoài của Sri Lanka dao động từ 35 đến 51 tỷ đô la. Đất nước mất khả năng thanh toán nợ từ hồi tháng Tư. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình đường phố hàng loạt bởi nạn đói năng lượng và tình hình kinh tế nặng nề, một cuộc khủng hoảng quyền lực đã xảy ra. Hôm thứ Tư, Tổng thống đã rời đất nước trên một chiếc máy bay của Lực lượng Không quân và đến Maldives. Vào tối thứ Năm, ông đã thông báo cho Chủ tịch quốc hội về việc từ chức của mình qua email sau khi đến Singapore từ Maldives. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết Rajapaksa được phép nhập cảnh vào nước này theo "chuyến thăm riêng". Bộ lưu ý rằng ông không nộp đơn xin tị nạn. Agence France Presse trích dẫn các nguồn tin an ninh Sri Lanka cho biết Rajapaksa sẽ ở lại Singapore một thời gian và sau đó có thể chuyển tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала