Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều qua, 17/7 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany.
Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chia sẻ về những thành tựu nổi bật của quan hệ Việt Nam - Lào trong 60 năm qua, đặc biệt là sau khi hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị - Hợp tác.
Theo đó, để hợp tác song phương ngày càng sâu sắc và hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.
© Ảnh : Hoàng Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany
Bên cạnh đó, cần phát huy tiềm năng nội lực, không ngừng tăng cường kết nối hai nền kinh tế và cùng phối hợp tìm kiếm nguồn vốn quốc tế cho các dự án kết nối hạ tầng cơ sở trọng yếu nối Lào với biển Việt Nam.
Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/7 và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
 Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.07.2022
Vì sao quan hệ Việt – Lào là ‘có một không hai’ trên thế giới?
Dự kiến trong thời gian ở Việt Nam, Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany sẽ dự lễ kỷ niệm các cột mốc 60 năm và 45 năm nêu trên, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала