Trump muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ để tránh vấn đề tiềm ẩn với luật pháp

© AP Photo / Ross D. FranklinCựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump muốn ra tranh cử Tổng thống vào năm 2024 không chỉ đơn thuần để trở thành nhân vật đứng đầu nước Mỹ, mà còn để tránh những vấn đề về luật pháp, tránh khả năng có những cáo buộc hình sự chống lại ông và thậm chí là phạt tù.
Đó là nhận định hôm thứ Hai của tạp chí Mỹ Rolling Stone dẫn nguồn tin riêng.
Theo dữ liệu của những người đối thoại với tờ báo, trước đây Trump đã tuyên bố với các cộng sự rằng điều quan trọng nhất đối với ông là nhận được sự bảo vệ của pháp luật theo đặc quyền từ vị thế nguyên thủ quốc gia.

"Trump đã nói rằng khi bạn là Tổng thống Hoa Kỳ thì các công tố viên dù có động cơ chính trị cũng khó lòng «tiếp cận bạn». Ông nói nếu ông tái đắc cử Tổng thống thì chính quyền mới của đảng Cộng hoà sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, mà ông cho rằng đang thực hiện theo lệnh từ ê-kip của nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm Joe Biden để cáo buộc tội hình sự cho Trump hoặc thậm chí là tống ông và các cộng sự của Trump vào tù", - báo dẫn lời một nhân vật cung cấp tin từng đàm đạo với cựu Tổng thống về cuộc chạy đua giành ghế nguyên thủ.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2022
Cựu Tổng thống Trump: Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng suy thoái
Trong cuộc phỏng vấn của tờ «The Intelligent» hôm thứ Năm, Trump cho biết rằng ông đã quyết định về việc tranh cử trong cuộc bầu Tổng thống kế tiếp vào tháng 11 năm 2024.
Theo dữ liệu của tờ «Washington Post», ngay trong tháng 9 tới Trump có thể đưa ra tuyên bố tham gia cuộc chạy đua Tổng thống cho nhiệm kỳ mới.

Cuộc tấn công Capitol và thủ tục tranh tụng

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, những người ủng hộ Trump từ đảng Cộng hòa đã xông vào tòa nhà Quốc hội để ngăn chặn việc thông qua kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2020 mà ứng viên từ đảng Dân chủ Biden thắng cuộc. Trong cuộc bạo loạn bên trong tòa nhà, cảnh sát đã bắn chết một người biểu tình. Ngoài ra, ghi nhận những trường hợp tử vong không liên quan của mấy người nữa theo kết quả cấp cứu y tế. Sau cuộc đụng độ có 1 cảnh sát của Capitol thiệt mạng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала