Mỹ dọa trừng phạt Iran nếu nước này chuyển giao máy bay không người lái cho Nga

© AFP 2023 / Atta Kenare Quảng trường Tự do ở Tehran
 Quảng trường Tự do ở Tehran - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đe dọa rằng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu nước này chuyển giao UAV cho Nga. Phía Nga trước đó đã bác bỏ tuyên bố của Washington nói về các "thỏa thuận" của Moskva với Tehran trong việc cung cấp UAV tấn công để sử dụng ở Ukraina.

"Bất kỳ sự chuyển giao nào như vậy sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mà chúng tôi có thể áp đặt, và có thể là lệnh trừng phạt từ các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình", - ông Price cho biết tại cuộc họp báo.

Phóng thiết bị bay không người lái Karrat cùa Iran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
"Mọi thứ đều nghiêm túc". Tại sao Mỹ lo sợ Iran bán máy bay không người lái cho Nga
Vào ngày 11 tháng 7, hãng thông tấn Assoсiated Press dẫn nguồn từ ông Sullivan đưa tin Iran được cho là có ý định chuyển giao hàng trăm máy bay không người lái cho Nga. Ông Sullivan cũng cho biết Nhà Trắng có thông tin rằng quân đội Iran sẽ bắt đầu huấn luyện người Nga sử dụng UAV trong tháng này.
Ngày hôm sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã phủ nhận thông tin nói trên. Theo ông, hiện tại không có sự phát triển đặc biệt nào trong quan hệ hợp tác giữa Liên bang Nga và Iran về chủ đề vũ khí.
Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi tuyên bố của chính quyền Mỹ về thỏa thuận giữa Nga và Iran mua UAV tấn công để sử dụng ở Ukraine là việc nhồi nhét thông tin lừa bịp và một sự khẳng định lố bịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала