Hoa Kỳ gọi Trung Quốc là thách thức chính đối với các nền dân chủ phương Tây

© AFP 2023 / Getty Images/Pete MarovichMark Esper
Mark Esper - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thách thức chính đối với các nền dân chủ phương Tây không đến từ Nga, mà từ Trung Quốc, đe dọa những người yêu tự do ở khu vực châu Á và chủ yếu là Đài Loan, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết hôm thứ Ba trong cuộc gặp với tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Tsai Ing-wen.
Phái đoàn Hội đồng Đại Tây Dương Hoa Kỳ do Esper dẫn đầu đã đến Đài Loan vào thứ Hai để thực hiện chuyến thăm bốn ngày.

“Khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng, nhiệm vụ chính mà tôi tự đặt ra là đảm bảo các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và đồng minh chuẩn bị tốt cho kỷ nguyên cạnh tranh giữa các cường quốc mà chúng ta đang gặp phải" - trang web của văn phòng người đứng đầu cơ quan hành chính Đài Loan dẫn lới Esper.

Theo ông, nhiều người vẫn nghi ngờ sự tồn tại của một thời đại như vậy, nhưng các hành động vũ trang của Nga ở Ukraina chứng minh "các chế độ chuyên quyền vẫn tiếp tục tồn tại trên thế giới, gây ra sự bất tiện cho các nền dân chủ".
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Trung Quốc hối thúc Mỹ hủy chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi

“Nhưng thách thức lớn nhất đối với các nền dân chủ phương Tây ngày nay không đến từ Nga mà chính là ở châu Á, nơi mà Trung Quốc tiếp tục thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và đe dọa những người dân yêu tự do trong khu vực. Đài Loan hiện đứng trên tuyến đầu của trận tuyến này", - Esper nói.

Theo ông, nếu có một điều khiến các chính trị gia ở Washington đoàn kết, đó là quan điểm cho rằng Trung Quốc là thách thức chiến lược đối với Mỹ, và Đài Loan là một người bạn tốt cần được ủng hộ và bảo vệ.
Bắc Kinh, thông qua các đại diện chính thức Bộ Ngoại giao, đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ và EU dừng bất kỳ cuộc tiếp xúc chính thức nào với Đài Loan và ngừng ủng hộ tình cảm ly khai trên hòn đảo này. Trung Quốc cũng kêu gọi Đài Bắc không làm trầm trọng thêm căng thẳng ở hai bên eo biển Đài Loan bằng cách duy trì tương tác với các nước phương Tây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần gọi vấn đề Đài Loan là nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Lịch sử quan hệ Trung Quốc - Đài Loan

Quan hệ chính thức giữa chính quyền trung ương CHND Trung Hoa và tỉnh đảo Đài Loan bị gián đoạn vào năm 1949, sau khi lực lượng Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo chuyển đến Đài Loan vì thất bại trong cuộc nội chiến với đảng Cộng sản Trung Quốc. Các liên hệ kinh doanh và phi chính thức giữa hòn đảo và Trung Hoa đại lục đã nối lại vào cuối những năm 1980. Từ đầu những năm 1990, các bên bắt đầu tiếp xúc thông qua các tổ chức phi chính phủ như Hiệp hội BK về Phát triển quan hệ qua eo biển Đài Loan và Quỹ Đài Bắc về giao lưu xuyên eo biển.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала