Bộ Ngoại giao Nga nghi ngờ việc Hoa Kỳ sẽ có thể tạo ra một khối tương tự như NATO ở Trung Đông

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Matxcơva nghi ngờ các nước Ả Rập sẽ làm theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ trong việc tạo ra một NATO "Trung Đông", Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Trung Đông và Châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov nói hôm thứ Ba.

"Vẫn còn là câu hỏi về việc liệu một NATO Trung Đông có được thành lập hay không. Tôi rất nghi ngờ việc người Ả Rập sẽ song hành với Mỹ. Bởi vì họ hiểu điều này đi ngược lại với lợi ích chiến lược của họ - với nhu cầu xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước trong khu vực chứ không phải ngược lại”, - Bogdanov nói.

Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Nghị sĩ Đức hối thúc châu Âu chuẩn bị cho việc giải thể NATO
Trước đó, ông Stoltenberg tuyên bố rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid sẽ thông qua những quyết định then chốt nhằm tăng cường an ninh tập thể và cải thiện triệt để khả năng phòng thủ của liên minh ở phía đông. Theo lời nhà lãnh đạo liên minh, khái niệm chiến lược mới sẽ chuyển trọng tâm từ việc ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào sang việc bảo vệ toàn diện các lãnh thổ của đồng minh và sẽ cho phép đồng ý về kế hoạch mở rộng để bảo vệ các thành viên phía đông của khối. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng NATO sẽ bảo vệ các nước vùng Baltic khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала