Indonesia mời Nga tham gia dự án di dời thủ đô

© Sputnik / Mikhail TsyganovThủ đô Jakarta của Indonesia
Thủ đô Jakarta của Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Indonesia mời Nga tham gia dự án di dời thủ đô nước này từ Jakarta nằm trên đảo Java đến đảo Kalimantan, Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobyova cho biết.
"Kết quả cuộc gặp của hai vị Tổng thống tại Moskva đã đạt được thỏa thuận về việc Nga sẽ gia tăng hợp tác đầu tư", - bà Vorobyova nói.

"Trong số đó có những triển vọng tốt ở Kalimantan liên quan đến kế hoạch di dời thủ đô của Indonesia từ đảo Java sang đảo Kalimantan. Chúng tôi được mời tham gia và chính quyền thành phố Moskva đang thể hiện rất quan tâm, vì vậy chúng ta hãy hy vọng điều này sẽ được thực hiện", - bà Vorobyova nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Indonesia J. Widodo - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2022
Tổng thống Putin tuyên bố quan hệ rất tốt đẹp giữa Nga và Indonesia
Ngày 30/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang có chuyến thăm tới Moskva, đã thông báo về cơ hội cho các công ty Nga và Moskva tham gia thực hiện dự án quy mô lớn của lãnh đạo Indonesia nhằm di dời thủ đô nước này sang đảo Kalimantan.
Tổng thống Joko Widodo năm 2019 đã công bố kế hoạch di dời thủ đô Indonesia từ siêu đô thị Jakarta hiện nay đến Đông Kalimantan. Chính quyền nước này cho rằng điều đó là cần thiết, nguyên nhân là do tình trạng quá tải của thủ đô hiện tại, cũng như để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của Kalimantan. Dự án ước tính trị giá hơn 30 tỷ USD đã phải tạm dừng do các hạn chế đại dịch COVID-19 và sẽ được khởi động lại trong vòng hai năm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала