Nhật Bản yêu cầu Ả Rập Saudi tăng sản lượng dầu

© AP Photo / Hasan JamaliMột người đàn ông trên đường phố ở Riyadh, Ả Rập Xê Út
Một người đàn ông trên đường phố ở Riyadh, Ả Rập Xê Út - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản kêu gọi tiếp tục hợp tác với Ả Rập Xê Út nhằm mục đích ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế và yêu cầu Riyadh tăng sản lượng dầu.
Yêu cầu tương ứng đã được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đưa ra trong cuộc hội đàm diễn ra hôm thứ Ba tại Tokyo với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud.

"Bộ trưởng Hayashi bày tỏ lòng biết ơn về nguồn cung dầu ổn định từ Ả Rập Xê-út, đề nghị tiếp tục hợp tác nhằm ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế và tăng sản lượng dầu hơn nữa", - trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Một công nhân trong mỏ dầu ở Ả Rập Xê Út - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2022
Riyadh để ngỏ khả năng tăng sản lượng dầu lên 13 triệu thùng

Những chủ đề nào được đem ra bàn luận tại các cuộc hội đàm?

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước cũng thảo luận về tình hình Ukraina, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có CHDCND Triều Tiên, cũng như tình hình Trung Đông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала