Ở Mỹ nói về thất bại của ông Biden trong trận chiến ủng hộ Ukraina

© AP Photo / Evan VucciTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi quyết tâm đưa cuộc chiến tranh ủy nhiệm của mình với Nga đến cùng, đang thua trong trận chiến ủng hộ Ukraina. Đại tá Douglas MacGregor đưa ra kết luận này trong một bài báo đăng trên từ The American Thinker.

"Chiến mã yêu thích của ông ấy (Biden), NATO, đang chuẩn bị hết hơi. Và thứ duy nhất đang xuống dốc nhanh hơn cả chỉ số xếp hạng uy tín của Biden chính là nền kinh tế của Mỹ và châu Âu", - tác giả viết.

Vấn đề của NATO hiện nay là những khó khăn kinh tế do lệnh trừng phạt chống Nga của Biden khiến châu Âu có nguy cơ phải đối mặt với trận quyết chiến Armageddon về kinh tế. Để lấy ví dụ, tác giả dẫn chứng nước Đức, nền kinh tế lớn nhất EU và là quốc gia chủ chốt trong NATO, hiện đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Bài báo khẳng định Thủ tướng Olaf Scholz hiểu rằng nếu ông dẫn đầu phong trào tiến tới ngừng bắn ở Ukraina bất chấp sự phản đối của Biden, thì sự ủng hộ của châu Âu đối với NATO và cuộc chiến thất bại của Biden với Nga sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Chính sách của Hoa Kỳ là nguy hiểm.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Ông Biden được dự đoán trong vai "hoàng đế Donbass khỏa thân"

"Người Mỹ và người châu Âu đã bắt đầu "tức giận với các nhà lãnh đạo dè dặt và khờ khạo", - tác giả Macgregor nhận xét.

Trước đó, nhà ngoại giao cấp cao đã nghỉ hưu của Mỹ Chas Freeman trong một bài viết cho báo The Grayzone nhận định rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố với Nga ở Ukraina để duy trì quyền bá chủ của mình trên thế giới. Theo quan điểm của ông, hành động của Washington khiến Moskva không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực, còn Mỹ sẽ chiến đấu với Nga "đến người Ukraina cuối cùng".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала