- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Báo Mỹ viết các tướng "truyền hình" đang nói dối về tình hình thực tế của Lực lượng vũ trang Ukraina

© AP Photo / Oleksandr RatushniakQuân nhân Ukraina trên chiếc cầu sập
Quân nhân Ukraina trên chiếc cầu sập - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tướng phương Tây trong cuộc phỏng vấn của họ đã nói dối về tình hình thực tế của quân đội Ukraina ở Donbass, do đó gây hiểu lầm cho công chúng. Trung tá Quân đội Hoa Kỳ Daniel Davis viết về điều này trong một bài báo cho 19FortyFive.
Theo chuyên gia, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ đã sai lầm sâu sắc khi cho rằng vũ khí của phương Tây làm thay đổi cán cân quyền lực giữa 2 bên trong cuộc xung đột ở Ukraina.
Như tác giả lưu ý, quân đội Nga có lợi thế áp đảo cả trên bộ và trên bầu trời, và việc trang bị hệ thống pháo HIMARS đã không mang lại lợi thế cho Kiev, những người hiện chịu tổn thất nặng nề.
Tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Kiev có thể nhận được nhiều hơn tên lửa tầm xa dành cho MLRS HIMARS

"Ukraina đang thiếu hụt rất nhiều đạn pháo, trong khi Nga tiếp tục sản xuất cung cấp đạn pháo gần như không giới hạn", - bài báo cho biết.

Các nước phương Tây tại các hội nghị thượng đỉnh G7 và G20 vừa qua đã không hứa hẹn bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào cho Kiev. Đồng thời, Matxcơva có tất cả cơ sở vật chất và kỹ thuật quan trọng nhất để tiến hành các cuộc chiến, trung tá nói. Phân tích không khách quan về thông tin từ chiến trường có thể bác bỏ tuyên bố của các tướng lĩnh "truyền hình" hứa với công chúng Mỹ về một cuộc phản công và “chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Ukraina, Davis tổng kết.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала