- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chuyên gia giải thích lý do phương Tây không thử vũ khí mới ở Ukraina

© AP Photo / Andrew MarienkoQuân nhân Ukraina đang nghiên cứu hệ thống di động Carl Gustaf M4 của Thụy Điển gần Kharkov
Quân nhân Ukraina đang nghiên cứu hệ thống di động Carl Gustaf M4 của Thụy Điển gần Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà sản xuất vũ khí phương Tây sẽ không thử nghiệm những phát triển mới nhất của họ ở Ukraina vì nguy cơ chúng sẽ bị Nga thu giữ thành chiến lợi phẩm và đem về nghiên cứu, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nói với Sputnik trên Thứ Tư.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov nói rằng đất nước của ông đã trở thành "bãi thử", ông mời các nhà sản xuất vũ khí phương Tây thử nghiệm sản phẩm mới của mình trên chiến trường chống lại Nga.

"Không phải vô tình mà các vũ khí mới được thử nghiệm bí mật tại bãi thử vũ khí. Để không ai quay chụp được bí mật này cho thỏa mãn trí tò mò. Mọi người đều hiểu rằng những mẫu vũ khí mới luôn phải mang yếu tố bất ngờ cho kẻ thù”, - ông Leonkov nói.

Tên lửa phóng loạt HIMARS - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia thừa nhận Ukraina gặp khó khăn khi sử dụng vũ khí NATO
"Tất cả những gì họ sẽ đưa vào thử nghiệm trong vùng chiến sự sẽ bị phá hủy hoặc bị rơi vào tay chúng ta với tư cách là chiến lợi phẩm, sẽ được nghiên cứu. Và thế là tất cả những bí mật này sẽ mất giá trị", - ông nói thêm.
Chuyên gia làm rõ rằng những lô vũ khí mà phương Tây trước đó hứa sẽ cung cấp cho Ukraina trên thực tế không được bàn giao với quy mô và tốc độ như lên kế hoạch ban đầu. Do đó, giới lãnh đạo Ukraina đang "trên đà tuyệt vọng" và tìm mọi cách để có thêm vũ khí.

“Một bước đi xảo quyệt của Kiev, kiểu như “thôi thì có còn hơn không”, - Leonkov mô tả đề xuất của Reznikov.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала