Hoa Kỳ tuyên bố Nga bị "cô lập" sau chuyến đi của ông Putin tới hội nghị thượng đỉnh ở Iran

© Flickr / Chuck Hagel John Kirby
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Từ chuyến đi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tehran để dự hội nghị thượng đỉnh ba bên, Nhà Trắng rút ra kết luận rằng Nga đang bị cô lập.
“Tôi muốn nói rằng chuyến đi này cho thấy mức độ bị cô lập của ông Putin và Nga: bây giờ họ phải quay sang nhờ Iran giúp đỡ”, - ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ cho biết tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.
Theo ông, tổ hợp công nghiệp - quân sự của Liên bang Nga được cho là đang gặp vấn đề. Các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, như ông Kirby nhận định, đã gây nhiều khó khăn cho Nga trong lĩnh vực vi mạch điện tử. Ngoài ra, vị quan chức chính quyền Mỹ cũng cho rằng chuyến thăm Iran dường như cho thấy họ (Nga) không có ý định ngồi vào bàn đàm phán với Ukraina.
Kirby cũng cho biết Mỹ không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Iran thực sự đã bán máy bay không người lái cho Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong cuộc gặp ở Tehran - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Putin tại cuộc gặp với Tổng thống Iran ghi nhận kim ngạch thương mại kỷ lục
"Chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc mua bán đã thực sự diễn ra", - ông Kirby nói.
Đồng thời ông nói thêm rằng nhà chức trách Mỹ sẽ không nói ra ý kiến nghi ngờ nếu họ không coi thông tin này là quan trọng và đáng tin cậy.
Moskva và Tehran cũng bác bỏ cáo buộc của Nhà Trắng khẳng định rằng hai nước đang chuẩn bị một thỏa thuận, theo đó các đơn vị quân đội Nga được huy động tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraina có thể được tiếp viện hàng trăm máy bay không người lái.

Hội nghị thượng đỉnh ở Iran

Ba vị Tổng thống Liên bang Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - Vladimir Putin, Ebrahim Raisi và Tayyip Erdogan - đã tổ chức một cuộc gặp bàn về vấn đề Syria tại Tehran hôm thứ Ba và thông qua Tuyên bố chung về kết quả hội nghị. Họ nhấn mạnh sự phù hợp của định dạng Astana đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, bác bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Syria và khẳng định chủ trương chống lại những kẻ khủng bố hoạt động nước này dưới nhiều tên gọi khác nhau. Ông Putin đồng thời cũng nói về đường lối phá hoại của các quốc gia phương Tây do Mỹ đứng đầu ở Syria. Lãnh đạo ba quốc gia nhất trí lần tới sẽ gặp nhau ở Nga theo lời mời của Tổng thống Putin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала