- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tình hình Donbass qua ghi nhận của Sputnik: Xếp hàng dài xin nhận quốc tịch Nga

© Sputnik / Ceyda Karan Công việc của trung tâm cấp hộ chiếu Nga ở Donbass
Công việc của trung tâm cấp hộ chiếu Nga ở Donbass - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đăng ký
Tại các khu vực Donbass được giải phóng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quan sát thấy hiện tượng người dân rất quan tâm đến việc xin nhập quốc tịch Nga: mọi người đợi xếp hàng dài tại các trung tâm cấp hộ chiếu đã mở.
Trong một số khu vực đang tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý nhằm xác định tương lai của mình, phóng viên Ceyda Karan của Sputnik có mặt tại Donbass mô tả tình hình.

Ổn định cuộc sống bình thường

Cuộc sống yên bình đang dần được thiết lập trên các vùng lãnh thổ Donbass do Nga và các lực lượng đồng minh kiểm soát trong tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt , và ở đó bắt đầu quá trình hồi hương của người dân địa phương. Tiếp theo tỉnh Kherson, các trung tâm nhận quốc tịch Nga cũng được mở tại Zaporozhye, nơi đó bắt đầu nhận đơn xin nhập quốc tịch.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga ở Donetsk và Lugansk. Trong 8 năm qua kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraina, tổng số có hơn 700.000 người đã được cấp hộ chiếu. Đến nay, quá trình này đang diễn ra song song với việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cuộc sống ở Lisichansk được giải phóng trong LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phóng viên Sputnik đến thăm khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt: Cuộc sống Donbass đang dần ổn định

Xếp hàng nhận hộ chiếu Nga

Tại Melitopol, nơi chúng tôi đến thăm trong chuyến đi do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, các trung tâm quốc tịch cấp trung bình 20-30 hộ chiếu mỗi ngày. Các đường phố và đại lộ của Melitopol trông rất nhộn nhịp: thành phố ít bị thiệt hại do Lực lượng vũ trang Ukraina rút đi mà không có thời gian để tạo ra “tuyến phòng thủ” dày đặc ở đây. Trong thành phố, các cơ sở giáo dục và y tế hoạt động trong chế độ bình thường. Đã phân bổ ngân sách bổ sung để sửa chữa trường học, việc giảng dạy, giáo dục tiếp tục được tiến hành, kể cả bằng tiếng Ukraina. Ngoài ra, quá trình hình thành các chính đảng mới đang được thực hiện.
Không chỉ những người trung niên, cao tuổi mà những người trẻ tuổi cũng đến các trung tâm xin nhập quốc tịch Nga để nộp hồ sơ. Những công dân đến đây nói rằng: nhận hộ chiếu Nga là một sự kiện được chờ đợi từ lâu.
Nadezhda, cư dân từ Anapa nói với phóng viên Sputnik:

“Tôi sinh ra ở Nga, vì vậy mọi thứ liên quan đến đất nước đều rất thân thương v àquý giá đối với tôi. Khi nộp đơn nhận hộ chiếu Nga, cô nhấn mạnh: "Ở đây, trong giờ phút này, sẽ có giáo dục miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí - mọi thứ mà trước đây chúng tôi có và chúng tôi đã từng bị tước đoạt trong thời điểm nào đó".

Nữ cư dân Melitopol Nina Sergeevna nói về việc cô ấy đã phải sống như thế nào trong điều kiện bị đánh bom liên tục trong 4 tháng qua.

“Bây giờ, cuối cùng hòa bình đã được thiết lập. Mọi thứ đều rất tốt”,- cô nói. Bà Nina Sergeevna 80 tuổi sinh ra ở Belarus, mẹ của bà là người Belarus, cha là người Nga, nhưng bà lớn lên và sống cả đời ở Melitopol. “Tôi không bao giờ muốn và không muốn rời khỏi đây. Ở đây là nhà của tôi”, - bà nói.

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhHộ chiếu Nga đầu tiên được cấp cho cư dân Melitopol
Hộ chiếu Nga đầu tiên được cấp cho cư dân Melitopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Hộ chiếu Nga đầu tiên được cấp cho cư dân Melitopol

"Chúng tôi sẽ không phải là một Kosovo thứ hai, tương lai của khu vực sẽ được xác định bởi cuộc trưng cầu dân ý".

TạiMelitopol, nhóm đại diện truyền thông quốc tế chúng tôi đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự tỉnh Zaporozhye, ông Evgeny Balitsky. Ông cho biết: theo sáng kiến ​​của các công đoàn khu vực và các tổ chức cộng đồng, cuộc trưng cầu dân ý được lên kế hoạch tổ chức vào đầu mùa thu. Theo Balitsky, tỉnh Zaporozhye không có mục tiêu thành lập một nước cộng hòa riêng biệt hoặc thống nhất với Crưm.

“Trong cuộc trưng cầu dân ý, người dân sẽ được hỏi một câu đơn giản: liệu họ có muốn gia nhập thành phần của Nga hay không’’, - ông nói:

“Chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã biến Ukraina thành một“ kẻ bệnh hoạn”

Theo Balitsky nhận định, chủng nghĩa dân tộc cực đoan có tác động bất lợi đối với Ukraina, đầu độc cấu trúc nhà nước. Balitsky gọi hành động của Kiev cố tình cắt điện, nước và khí đốt trong khu vực là một tội ác diệt chủng, ông nói:

“Bất chấp sức ép này từ chính quyền Ukraina, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước đồng bọn Bandera. Bandera sẽ không bao giờ là anh hùng đối với chúng tôi. Đối với chúng tôi, anh hùng là người bảo vệ quê hương của mình. Chúng tôi sẽ vẫn là những người mang dòng máu Ukraina, nhưng đồng thời chúng tôi cũng muốn trở thành thành phần của Nga”.

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhHộ chiếu của Nga và Ukraina trong tay một người dân Berdyansk.
Hộ chiếu của Nga và Ukraina trong tay một người dân Berdyansk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Hộ chiếu của Nga và Ukraina trong tay một người dân Berdyansk.
Những lời của Balitsky phản ánh mong muốn của người dân trong khu vực gia nhập vào nước Nga đa dân tộc để đối phó với sự áp bức từ Ukraina.
Trong phần kết, tôi muốn trích dẫn lời nhà báo đồng nghiệp làm việc tại một trong những hãng truyền thông châu Âu, người mà chúng tôi đã cùng nhau đến Donbass. Tổng kết tình hình trong khu vực, ông nói:
"Cuối cùng, Nga hành động trên lãnh thổ mà người Nga sinh sống".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала