- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Điện Kremlin nói rằng Moskva không đóng cửa đàm phán với Kiev

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Khả năng để tiến hành đối thoại giữa Moskva và Ukraina là có, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đều chưa bao giờ đề cập đến việc đóng cánh cửa đó, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov cho biết.
“Cả Tổng thống và Bộ trưởng đều chưa bao giờ nói đến việc đóng cửa đối với đàm phán”, - ông nói.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước đó cho biết trong tình hình hiện nay, cuộc đàm phán hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraina không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Nga Putin tới Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Putin tuyên bố Kiеv từ chối thực hiện các thỏa thuận đạt được
Ông nhắc lại rằng ngay từ vòng đàm phán hòa bình đầu tiên vào mùa xuân diễn ra ở Belarus "đã thấy phía Ukraina không có ý muốn thảo luận nghiêm túc về bất cứ điều gì".
Bản thân Tổng thống Putin trong chuyến thăm Tehran nói rằng chính quyền Kiev đã từ chối thực hiện các thỏa thuận, mặc dù trên thực tế đã đạt được những thỏa thuận ấy, còn kết quả cuối cùng của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào mong muốn của các bên trong việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được. Tuy nhiên, như ông Putin đã nói, chính quyền Kiev không có mong muốn như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала