EU “bẻ lái” sang Việt Nam vì khủng hoảng lương thực toàn thế giới

© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhPhó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Cao ủy phụ trách Nông nghiệp của của Liên minh Châu Âu
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với Cao ủy phụ trách Nông nghiệp của của Liên minh Châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Đăng ký
Trong bối cảnh biến động chính trị, khủng hoảng năng lượng, lương thực thế giới, lãnh đạo cao tầng EU bắt đầu nhận thức được vị thế quan trọng của một trong những cường quốc lương thực như Việt Nam.
Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo EU đều bày tỏ coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, bền vững.

EU đánh giá cao vai trò của Việt Nam để duy trì an ninh lương thực thế giới

Không chỉ chịu nắng nóng kỷ lục, dịch bệnh kéo dài, Liên minh châu Âu (EU) còn đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa về an ninh lương thực do ảnh hưởng từ căng thẳng quan hệ Nga – Ukraina.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để các lãnh đạo cao tầng và giới tinh hoa EU ngồi lại, đánh giá đúng hơn vị thế của Việt Nam – một trong những quốc gia được đánh giá là “cường quốc” lương thực với thế mạnh xuất khẩu gạo, luôn đứng trong top đầu thế giới.
Trong bối cảnh đó, tối 19/7, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo đã đặc biệt có buổi ăn tối, làm việc với ông Janusz Wojciechowski, Cao ủy phụ trách vấn đề nông nghiệp của EU.
Theo thông tin được TTXVN đăng tải cho biết, cùng tham dự về phía EU còn có các quan chức thuộc Văn phòng của Cao ủy và Tổng vụ nông nghiệp (DG Agri), Ủy ban châu Âu (EC).
Chia sẻ tại buổi tiệc tối và cuộc làm việc, Cao ủy Janusz Wojciechowski bày tỏ thái độ hài lòng về kết quả chuyến thăm Việt Nam từ 11 - 14/7 vừa qua, rằng ông đã chào xã giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – EU.
Ngoài ra, ông Wojciechowski còn thăm thực địa tại tỉnh Tiền Giang và một số hoạt động bên lề có ý nghĩa khác.
Trao đổi với Đại sứ Thảo, ông Janusz Wojciechowski cũng đề nghị Việt Nam và EU cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp toàn diện, đặc biệt là xúc tiến thương mại nông sản cân bằng, phát triển nông nghiệp bền vững.
Đánh giá cao vị thế của Việt Nam, Cao ủy Janusz Wojciechowski đề nghị hai bên cần hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu đang nổi lên như đứt gãy chuỗi cung ứng, an ninh lương thực, ngăn chặn tình trạng khủng hoảng như hiện nay…

“EU coi trọng vai trò, tiềm năng của Việt Nam”, - Cao ủy Janusz Wojciechowski nhấn mạnh và châu Âu mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững.

Theo ông Wojciechowski, hai bên có thể cùng hợp tác dưới hình thức song phương hoặc đa phương với một bên thứ ba phù hợp.
Đồng thời, EU sẽ khuyến khích hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng phát triển nền nông nghiệp thông minh, bền vững.
Ngoài ra, phía EU cũng đề xuất tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính phủ hai bên để tăng cường trao đổi, kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh.
Lãnh đạo châu Âu cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải trong nông nghiệp, hướng tới thực hiện thành công các cam kết cấp cao tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26, Anh).
Thanh long - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
EU yêu cầu giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm với thanh long Việt Nam

Đề nghị EU tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo khẳng định, Việt Nam coi EU là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng và giàu tiềm năng.
Bên cạnh đó, theo Đại sứ Thảo, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng mở rộng hơn nữa hợp tác với EU.
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đề nghị hai bên phát huy tối đa các lợi thế do Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đem lại, để xúc tiến thương mại nông sản.
Đáng chú ý, Hà Nội mong muốn EU tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với EU xây dựng mô hình ba bên về chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh nhằm ứng phó với nguy cơ an ninh lương thực toàn cầu”, - Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nêu rõ.

Ông Thảo nhắc lại mong muốn của phía Việt Nam về việc EU cần tiếp tục tập trung thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản và tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp vùng, nông nghiệp sạch.
Việt Nam cũng mong Liên minh châu Âu chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng bộ tiêu chỉ kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.
Về phần mình, phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU sẽ tiếp tục làm cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan của Việt Nam và EU để thúc đẩy hợp tác hơn nữa.
Singapore là quốc gia có chỉ số an ninh mạng hàng đầu thế giới - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2022
Bộ Công an Việt Nam và EU: Tăng cường hợp tác an ninh mạng

“Việt Nam có nhiều kinh nghiệm”

Theo thông cáo báo chí của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về chuyến thăm Hà Nội của Cao ủy Nông nghiệp Liên minh châu Âu Janusz Wojciechowski, bản thân vị lãnh đạo cao tầng của EU đánh giá rất cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng lương thực do dịch bệnh và xung đột hiện nay.

“Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng của EU ở Đông Nam Á sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam có hiệu lực vào năm 2020”, - ông Wojciechowski nhấn mạnh và cho biết, chuyến thăm của ông cùng với một đoàn doanh nghiệp gồm các đại diện ngành nông sản của EU, sẽ góp phần khai thác các cơ hội thương mại mới và giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng và bền vững của ngành sản xuất nông sản thực phẩm EU, hướng đến những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Việt Nam có lợi thế so sánh về sản xuất và khả năng cung ứng mạnh mẽ một số mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Ngành này đang từng bước chuyển đổi theo hướng giá trị gia tăng cao, hướng đến hệ sinh thái và tính bền vững.

“Việt Nam thúc đẩy FDI từ EU và khuyến khích thiết lập các liên minh giữa Việt Nam và các doanh nghiệp EU để xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản hoàn chỉnh, góp phần vào quá trình chuyển đổi và gia tăng phúc lợi của nông dân và người tiêu dùng”, - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ngày 11.7, ông Janusz Wojciechowski cũng đề cập thẳng thắn rằng, hiện phía EU đang rất mong muốn nhập những nông sản nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, EU đang đầu tư một số dự án phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh, thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Lưu ý đến vấn đề an ninh lương thực toàn cầu, cụ thể đây là “chuyện cần phải lo”, thách thức lớn hiện nay trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh và căng thẳng địa chính trị trên thế giới.
Theo ông Janusz Wojciechowski, giải quyết vấn đề này có sự góp sức của những người nông dân, đặc biệt nông nghiệp quy mô nhỏ. Theo ước tính của FAO, nông nghiệp quy mô nhỏ trên toàn cầu chỉ sở hữu 12% diện tích đất canh tác nhưng chiếm tới 30% sản lượng lương thực trên toàn thế giới.

“Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ và hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này”, - lãnh đạo EU nhấn mạnh.

Xuất khẩu quý I hồi phục mạnh mẽ, 15 mặt hàng trên 1 tỷ USD - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
“Không có đối thủ ở EU”: Thủy sản Việt Nam tận dụng cơ hội từ xung đột Nga - Ukraina
Liên minh châu Âu ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong phát triển bền vững, bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, cho rằng cần đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, phát triển thuận thiên, nông nghiệp thông minh, thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời cũng cần quan tâm nhiều tới an ninh lương thực toàn cầu.
Tại cuộc gặp cấp cao này, đại diện Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản Việt vào châu Âu, tăng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao dây chuyền chế biến nông sản và gỡ thẻ vàng IUU của EC. Hai bên nhất trí rằng, dư địa phát triển hợp tác nông nghiệp Việt Nam – EU còn rất lớn và cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала