Hóa thạch động vật không xương sống tìm thấy ở châu Phi được đặt theo tên của Zelensky

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ukraina Zelensky
Tổng thống Ukraina Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một loài động vật biển không xương sống có hóa thạch mới tìm thấy ở châu Phi đã được đặt theo tên của nhà lãnh đạo Ukraina Vladimir Zelensky. Tạp chí khoa học Anh Royal Society Open Science đưa tin.
Tại Ethiopia các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy một hóa thạch động vật, sau khi kiểm tra chi tiết xác định đó là Huệ biển (sea lily, còn được gọi là "sao biển lông" (feather stars), một loài động vật không xương sống) đã tuyệt chủng. Người ta quyết định đặt tên cho hóa thạch này là Ausichicrinites zelenskyyi để vinh danh Vladimir Zelensky. Như các nhà nghiên cứu giải thích, tổng thống Ukraina được trao vinh dự như vậy "vì lòng gan dạ và dũng cảm".
Hóa thạch huệ biển mới tìm thấy được cho là có từ kỷ Jura (145-201 triệu năm về trước). Hiện vật này được gửi đến Đại học Silesia ở Ba Lan để nghiên cứu thêm.
Huệ biển từ hàng triệu năm trước và ngay cả bây giờ vẫn là những sinh vật khá nguyên sơ. Phần lớn thời gian loài động vật này ở yên một chỗ, bắt mồi từ những thứ rơi gần nó xuống đáy đại dương và tỏa ra những xúc tu giả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала