Báo Trung Quốc viết về "bản tính hiếu chiến lâu đời" của phương Tây

© AP Photo / GREG BAKERQuốc kỳ của Trung Quốc và Hoa Kỳ
Quốc kỳ của Trung Quốc và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang thúc đẩy các cuộc chiến tranh trên hành tinh với mục đích duy nhất là giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên, Zhang Zhousiang, một nhà báo chuyên mục của tờ China Daily viết.
"Ở đâu có dầu, ở đó có quân Mỹ. Ở đâu có quân Mỹ, ở đó không còn gì khác", - tác giả bài báo nhấn mạnh.
Vì lợi ích của vàng đen, phương Tây thiết lập các chế độ bù nhìn ở Trung Đông và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, để rồi sau đó những nhóm này vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nhà tài trợ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg - 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.06.2022
Tổng thống Putin: Các nước «tỷ phú vàng» coi phần còn lại của thế giới là thuộc địa
Theo nhà quan sát được trích dẫn bởi "Parliamentskaya Gazeta", phương Tây đã khai thác tài nguyên của thế giới trong nhiều thế kỷ. Bắt đầu từ thế kỷ 16, người châu Âu đã lan rộng "ảnh hưởng thuộc địa của họ, chủ yếu để lấy đường, than, dầu hoặc của cải khác, kể cả con người, khi họ bị biến thành nô lệ."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала