Chuyên gia Anh dự kiến sẽ có những rắc rối sau chuyến đi của Putin tới Tehran

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm và làm việc của Tổng thống Nga Putin tới Iran
Chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Nga Putin tới Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chuyến đi của Tổng thống Vladimir Putin đến Tehran hứa hẹn sẽ đem lại rắc rối cho phương Tây, Giám đốc Viện Nghiên cứu khủng hoảng Mark Almond của Anh viết trong một bài báo cho tờ Daily Mail.
Theo ông, tuyên bố của Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov về kế hoạch của Nga và Iran nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược mới là một "lời cảnh báo" đối với các nhà lãnh đạo phương Tây.
"Một dấu hiệu nghiêm trọng khác về những rắc rối có thể xảy ra trong bối cảnh tình hữu nghị nói trên được củng cố là sự hiện diện của Erdogan tại cuộc họp", - Almond lưu ý.
Nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể đánh dấu sự khởi đầu của một liên minh mới chống phương Tây.
John Kirby - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Hoa Kỳ tuyên bố Nga bị "cô lập" sau chuyến đi của ông Putin tới hội nghị thượng đỉnh ở Iran

"Hội nghị thượng đỉnh này thể hiện sự manh nha xuất hiện một liên minh chống phương Tây và phản dân chủ mới, trải dài từ khu vực rìa Đông Âu đến tận Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) - với Đất Mẹ Nga là trung tâm. Một viễn cảnh đáng sợ”, - tác giả bài viết nhận định.

Almond bày tỏ quan điểm rằng mối đe dọa đang nổi lên này có thể trở nên nguy hiểm hơn đối với phương Tây so với Liên Xô trước đây.

Hội nghị thượng đỉnh ở Iran

Trước đó ở Tehran ông Putin đã tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria cùng với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga còn tiến hành hội đàm song phương với từng người trong số họ, đồng thời gặp lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran là Đại giáo chủ Ali Khamenei.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала