Chuyến thăm của Biden đến Trung Đông là dấu chấm hết cho tham vọng của Hoa Kỳ

© AP Photo / Mandel NganTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tại một khách sạn ở Jeddah, Ả Rập Saudi, ngày thứ Bảy 16/7/2022
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tại một khách sạn ở Jeddah, Ả Rập Saudi, ngày thứ Bảy 16/7/2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chuyến thăm không kết quả của Tổng thống Joe Biden tới Trung Đông đã chứng tỏ mức độ thất bại ngoại giao của Hoa Kỳ, tờ Al-Quds Al-Arabi viết.
Theo tác giả bài báo, Ibrahim Navar, nhà lãnh đạo Mỹ đã không thể giải quyết được nhiệm vụ chính là khôi phục ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực sau khi quân đội Afghanistan rút quân.

“Mỹ đang phải đối mặt với bốn nút thắt chính trị lớn, không nút thắt nào trong số đó được Biden tháo gỡ thành công trong chuyến công du: không đạt được đồng thuận về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, không đạt được bất kỳ cách tiếp cận nào để hiện thực hóa ý tưởng về sự chung sống của hai quốc gia, hoặc công bố bất kỳ biện pháp gì nhằm củng cố sự tin cậy với người Palestine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không thúc đẩy được liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và không nhận được lời hứa từ Ả Rập Xê-út và các thành viên OPEC+ khác về việc tăng sản lượng dầu để giảm tốc độ tăng giá xảy ra do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga”, - tài liệu viết.

Theo nhà quan sát, Hoa Kỳ đang trở thành một quốc gia khác đang bị giảm sút vai trò ở Trung Đông và xa hơn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào máy bay  Air Force One  trước khi cất cánh rời Sân bay quốc tế Quốc vương Abdulaziz ở thành phố Jeddah của  Arab Saudi ngày 16/7/2022, sau khi kết thúc chuyến công du đầu tiên của ông tới Trung Đông trên cương vị Tổng thống - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Biden bị so sánh với vai hề sau chuyến thăm Ả Rập Saudi

“Hậu quả của chuyến công du không thành công của nhà lãnh đạo Mỹ như một lời cảnh báo tới các đảng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ: Biden tay trắng trở về với cử tri Mỹ, vì ông không nhận được bất cứ điều gì giúp cải thiện cuộc sống của người Mỹ và tăng khả năng cạnh tranh của đất nước” - nhà báo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала