Trung Quốc chế tạo tên lửa siêu nặng có thể tái sử dụng hoàn toàn

© AFP 2023 / -Nguyên mẫu SN10 của tàu Starship trong chuyến bay thử nghiệm
Nguyên mẫu SN10 của tàu Starship trong chuyến bay thử nghiệm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc đang phát triển tên lửa hai tầng siêu nặng có thể tái sử dụng hoàn toàn, trông giống như bản sao hệ thống vận tải Starship của SpaceX, SpaceNews cho biết.
Giai đoạn đầu của tên lửa có đường kính 10,6 mét sẽ được trang bị 26 động cơ với lực đẩy 200 tấn. Tên lửa đẩy sẽ cho phép chuyển trọng tải 150 tấn lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, 65 tấn lên quỹ đạo chuyển giao địa đồng bộ hoặc 50 tấn lên quỹ đạo Mặt trăng.
Việc phát triển tên lửa đẩy đầy hứa hẹn song song với việc chế tạo tên lửa siêu nặng dùng một lần Long March 9. Lần phóng đầu tiên tên lửa dự kiến vào năm 2035.

Tên lửa nguyên mẫu của Trung Quốc

Trong tháng 7, người sáng lập công ty SpaceX của Mỹ, doanh nhân Elon Musk, đã thông báo rằng chuyến bay quỹ đạo đầu tiên của nguyên mẫu tàu vũ trụ tái sử dụng Starship, được thiết kế để đưa người và hàng hóa lên không gian sâu, có thể diễn ra vào tháng 8.
Chủ sở hữu SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đến trên thảm đỏ cho giải thưởng truyền thông Axel Springer, ở Berlin, Đức, thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Musk giải thích lý do tại sao nguyên mẫu tàu Starship phát nổ
Trong cùng tháng, The Drive lưu ý rằng các chuyên gia Trung Quốc đã phát triển phiên bản "ngân sách" của ngư lôi hạt nhân Poseidon của Nga, được coi là "vũ khí ngày tận thế".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала