Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập thảo luận về các cuộc tiếp xúc của Cairo với BRICS

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhChuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Ai Cập
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Ai Cập - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết hôm Chủ nhật rằng ông đã thảo luận với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về các cuộc tiếp xúc của Cairo với BRICS.

"Chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ của Ai Cập với BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và các tổ chức khác mà chúng tôi phối hợp", - Sameh Shoukry cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Vụ trưởng Kinh tế Quốc tế Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Li Kexin, cho biết có một số quốc gia đang “gõ cửa” BRICS: Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập, Argentina. Người đứng đầu diễn đàn BRICS, Purnima Anand, sau đó nói Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Saudi có thể sẽ "rất sớm" gia nhập nhóm.

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập hy vọng tiếp tục hợp tác với Nga

Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry cho biết Cairo mong muốn tiếp tục hợp tác thành công với Moskva và triển khai các dự án chung.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác mạnh mẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung", - Sameh Shoukry nói tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Ai Cập - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Ai Cập và Ngoại trưởng Lavrov thảo luận cách giải quyết xung đột ở Ukraina
“Chúng tôi có nhiều lĩnh vực hợp tác kinh tế và các dự án chung lớn cấp quốc gia, chúng tôi quan tâm đến việc duy trì tốc độ thực hiện tất cả các dự án này”, - Bộ trưởng nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала