Cổng thông tin quân sự Mỹ cho biết vì sao NATO lo ngại tàu ngầm hạt nhân Yasen của Nga

© Ảnh : JSCo "PO "Sevmash"tàu ngầm hạt nhân «Yasen-M» của Nga
tàu ngầm hạt nhân «Yasen-M» của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các tàu ngầm hạt nhân của Nga thuộc dự án Yasen đã khiến các chỉ huy NATO lo lắng với khả năng tránh bị phát hiện và tấn công vào các mục tiêu quan trọng, cổng thông tin quân sự Mỹ 19FortyFive viết.
Hải quân Nga đã tiếp nhận các tàu ngầm hạt nhân "Severodvinsk", "Kazan", "Novosibirsk", "Krasnoyarsk" thuộc dự án Yasen, một số tàu ngầm nữa đang được đóng.
Tàu ngầm hạt nhân "Yasen" gây ấn tượng mạnh với các nước láng giềng châu Âu của Nga. Đây chỉ là một vài trong số các tàu, tên lửa và máy bay mới mà quân đội Nga được trang bị trong những năm gần đây, nhưng khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển của chúng là điều đáng quan tâm.
Hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Belgorod ở vùng Arkhangelsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Luận chứng nặng ký của Nga: Tàu ngầm «Belgorod» mang siêu ngư lôi «Poseidon»
Theo cựu Ngoại trưởng Na Uy Ine Eriksen Sereide, được 19FortyFive trích dẫn, với sự trợ giúp của một số tàu ngầm, Nga hiện có thể phong tỏa hiệu quả biên giới Faroe-Iceland và do đó gây khó khăn cho việc chuyển viện binh tới châu Âu trong cuộc khủng hoảng.

“Tầm hoạt động xa của các tàu ngầm này khiến giới lãnh đạo quân đội NATO lo lắng, vì có nguy cơ đe dọa đối với toàn bộ cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc tiếp tế và tiếp viện trong trường hợp xảy ra xung đột. Các tàu ngầm lớp Yasen có thể được triển khai mà không bị phát hiện ngoài tầm bắn của tên lửa hành trình của các nước NATO. Ngoài ra, khả năng của các tàu ngầm này sẽ được cải thiện trong những năm tới, khi tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được đưa vào kho vũ khí tiêu chuẩn của hạm đội Nga" - cổng thông tin quân sự Mỹ 19FortyFive viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала