- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ở Nga tiết lộ số người có liên can đến các tội ác ở Ukraina

© AP Photo / Emilio MorenattiCác binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina trên tàu sân bay bọc thép gần Kiev, Ukraina
Các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina trên tàu sân bay bọc thép gần Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Số đối tượng có liên can đến các tội ác ở Ukraina là hơn 400 người, đã khởi tố hơn 1,3 nghìn vụ án hình sự. Đây là thông báo của ông Alexander Bastrykin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn với Rossiyskaya Gazeta.

"Các vụ án hình sự về những sự kiện ở Ukraina đang trong quá trình điều tra liên quan đến đại diện giới lãnh đạo quân sự và chính trị của đất nước, thành viên các tổ chức dân tộc cực đoan, cũng như đại diện các nhóm vũ trang Ukraina. Tổng cộng đã khởi tố hơn 1.300 vụ án hình sự, trong đó hơn 400 người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", - ông Bastrykin nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện có hơn 220 người liên quan đến các tội ác chống lại hòa bình và an ninh nhân loại, những tội ác này không có thời hạn. Trong số những người này đặc biệt có đại diện của bộ chỉ huy cấp cao LLVT Ukraina, cũng như chỉ huy các đơn vị quân đội đã nổ súng vào dân thường.
"Chín mươi hai chỉ huy và cấp dưới của họ đã bị buộc tội. 96 người bị đưa vào danh sách truy nã, trong đó có 51 chỉ huy trong LLVT Ukraina", - người đứng đầu Ủy ban Điều tra nói tiếp.
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Ukraina giải thích lý do che giấu dữ liệu tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina
Ông Bastrykin cũng nhắc lại rằng các vụ án hình sự khởi tố trong Ủy ban Điều tra liên quan đến việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của các nhân viên Bộ Y tế Ukraina, cũng như sự tham gia của lính đánh thuê, trong đó có các công dân Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Hà Lan và Gruzia.
Ông nói thêm rằng 5 vụ án khác đã được khởi tố liên quan đến hành vi xâm phạm tính mạng quân nhân Nga của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, cũng như 6 vụ án hình sự do hành hạ binh lính Nga.
"Ngoài ra còn khởi tố 8 vụ án hình sự về hành động tấn công vào các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở Hà Lan, Ireland, Litva, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Romania và trụ sở Rossotrudnichestvo ở Pháp. Cũng như một vụ án hình sự về vụ bắt và giam giữ bốn nhân viên của Tập đoàn nhà nước Nga Rosatom ở Ukraina", - Chủ tịch Ủy ban Điều tra kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала