Sau khi Draghi từ chức Ý có thể trở thành "con ngựa thành Troy" của Nga

© Fotolia / fabiomaxRome
Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Brussels lo ngại rằng sau khi Thủ tướng Mario Draghi từ chức, Ý có thể trở thành "con ngựa thành Troy" của Nga ở châu Âu, nhà báo Bernardo de Miguel viết trong một bài báo cho tờ El País của Tây Ban Nha.
Ấn phẩm trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, theo đó nước này gần đây đã trở thành nơi tập trung những "lý thuyết trung lập" tỏ ý nghi ngờ lập trường của EU trong cuộc xung đột ở Ukraina.
“Ở thủ phủ EU sợ rằng Ý chí ít sẽ trở thành một mắt xích yếu trong chiến lược tổng thể đối đầu với Moskva, còn trong trường hợp tồi tệ nhất thì sẽ biến thành con ngựa thành Troy trong đội quân của Tổng thống Nga Vladimir Putin”, - De Miguel viết.
Các tác giả bài báo giải thích rằng Brussels lo ngại về lập trường của Ý, vì Roma phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp hydrocacbon của Nga.
Thủ tướng Ý Mario Draghi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Canazei, trên dãy núi Alps của Ý ở miền bắc nước Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2022
Thủ tướng Ý Mario Draghi tuyên bố từ chức
Những lập luận đang được một số phương tiện thông tin đại chúng Ý lan truyền cho rằng lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Điện Kremlin chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế EU chứ không ảnh hưởng đến sức mạnh quân sự của Nga.
De Miguel nhận định rằng với việc ông Draghi từ chức, Brussels mất đi trụ cột, còn Kiev thì không có một đồng minh nào đáng giá.
Tuần trước, Thủ tướng Ý đã xác nhận quyết định từ chức. Ông Draghi chủ trương hỗ trợ Ukraina "bằng mọi cách", kể cả bằng việc cung cấp vũ khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала