Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Trung Quốc bắt đầu đánh chặn máy bay Mỹ thường xuyên hơn

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhDiễu hành ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II
Diễu hành ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – 5 năm qua, Trung Quốc đã trở nên "hung hăng" hơn trong việc đánh chặn máy bay quân sự Mỹ, Tướng Mark Milley, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.
Theo ông, mục tiêu của không quân Trung Quốc còn là máy bay của các đồng minh của Washington, cụ thể là Australia, Canada và Nhật Bản.
Đồng thời, Milli từ chối nêu tên số liệu thống kê về các vụ đánh chặn, Kommersant cho biết thêm.
Vị tướng nói rằng số lượng các sự cố như vậy "tăng lên với tỷ lệ ngang nhau."

PLA nói gì về việc này?

Mark Milley nói thêm rằng ông đã thảo luận vấn đề này với Li Zuocheng, Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Nhà lãnh đạo quân đội Trung Quốc đáp trả bằng cách nói rằng Mỹ "không nên thực hiện các hành động khiêu khích" trong khu vực, Milley nói.
Mark Esper - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2022
Hoa Kỳ gọi Trung Quốc là thách thức chính đối với các nền dân chủ phương Tây
Trước đó, Sputnik đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Mỹ đe dọa Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала