Các nước EU đạt được thỏa thuận về kế hoạch khẩn cấp giảm mức tiêu thụ khí đốt

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thỏa thuận được về kế hoạch khẩn cấp nhằm giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt, hãng thông tấn DPA đưa tin, dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao.

“Tính đến thông báo của Nga về việc cắt giảm thêm nguồn khí đốt cung cấp qua “Dòng chảy phương Bắc”, các quốc gia EU có vẻ như đã nhất trí về kế hoạch hành động khẩn cấp. Theo thông tin hiện có, kế hoạch này sẽ được chính thức xác nhận ngày hôm nay tại một cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Năng lượng ở Brussels”, - bản tin cho biết.

Quyết định được thông qua sẽ giúp giảm thiểu những rủi ro có thể phát sinh nếu nguồn cung cấp khí đốt từ Nga chấm dứt hoàn toàn.
Các nhà ngoại giao xác nhận rằng kế hoạch do Ủy ban EU đề xuất quy định việc tự nguyện giảm 15% mức tiêu thụ khí đốt quốc gia từ ngày 1/8/2022 đến ngày 31/3/2022.
khí đốt - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Sự chia rẽ nghiêm trọng về khí đốt ở châu Âu đang chín muồi
Trước đó, hôm thứ Hai 25/7, người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi Liên minh châu Âu chuẩn bị cho việc chấm dứt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Theo bà, muộn nhất là năm 2027 EU phải có được thế độc lập trước nguồn khí đốt của Nga.
Ngày 20/7, EC công bố kế hoạch giảm nhu cầu sử dụng khí đốt. Ban đầu mục tiêu này sẽ là tự nguyện đối với mỗi quốc gia EU, nhưng có thể trở thành bắt buộc nếu Ủy ban tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Đại diện Bộ Năng lượng Pháp không ủng hộ kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm giảm nhu cầu sử dụng khí đốt tại Liên minh châu Âu xuống 15%. Họ lập luận quyết định của mình là do thực tế "cuộc khủng hoảng năng lượng đang tiến đến gần châu Âu". Theo ý kiến của họ, trong vấn đề này cần tính đến khả năng xuất khẩu của riêng từng nước trong EU.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала