- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà quan sát cho rằng phương Tây bị rơi vào "bẫy chiến lược của Putin" ở Ukraina

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels
Trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nước phương Tây đã rơi vào "bẫy chiến lược" của Nga ở Ukraina khi đồng ý tham gia vào cuộc đối đầu tài chính và năng lượng với Moskva, Alexander Markovsky, cộng tác viên khoa học cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu chính trị London, viết trên American Thinker.

"Logic của Nga là chiến lược. Các lệnh trừng phạt đã làm tăng giá năng lượng và các nguyên liệu thô khác, và giờ đây nước Nga đang có thặng dư ngân sách khổng lồ. Xung đột đối với nước này là một cái phễu khổng lồ đối với phương Tây, nơi các nguồn lực quân sự và kinh tế của nước này đổ về" - nhà khoa học lưu ý trong bài báo cho American Thinker.

Theo nhà quan sát, thời gian đang đứng về phía Moskva.
"Tâm trạng phấn khởi ở châu Âu rất nhanh chóng đối mặt với thực tế khắc nghiệt, sau đó châu lục này sẽ chìm vào một mùa đông lạnh giá, tăm tối và đói khát, gây ra sự bất bình trong dân chúng" - ông Alexander Markovsky viết.
Theo dự đoán của ông Markovsky, kinh tế các nước EU sẽ sụp đổ nếu họ gặp vấn đề với nguồn cung cấp khí đốt của Nga trong mùa sưởi ấm. Các ngành công nghiệp nhôm, thủy tinh, hóa chất và hóa dầu sẽ gặp khó khăn. Tác giả cho rằng kinh tế sụp đổ có nguy cơ phá vỡ sự đồng thuận của phương Tây về vấn đề Ukrainа.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала