Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng ý giảm một phần tiêu thụ khí đốt

© Sputnik / Alexander VilfTàu điện trên đường phố ở Lisbon, Bồ Đào Nha
Tàu điện trên đường phố ở Lisbon, Bồ Đào Nha - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đồng ý cắt giảm tiêu thụ khí đốt 7% thay vì 15% như đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu, - theo tin đưa trên kênh truyền hình Tây Ban Nha Sexta.
«Rốt cuộc đã đồng ý rằng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ giảm mức tiêu thụ khí đốt của họ xuống 7%», - kênh truyền hình cho biết.
Hôm thứ Ba, các Bộ trưởng Năng lượng của các nước trong Liên minh đã đạt được thỏa thuận chính trị về tự nguyện giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên xuống 15% trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Họ có thể tự lựa chọn cách cắt giảm nhu cầu.
Đường ống Gazela vận chuyển khí đốt của Nga sang EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Liên minh châu Âu có nhân nhượng với các nước vùng Baltic và quốc đảo về tiết kiệm khí đốt
Bản dự thảo quy định về nhu cầu khí đốt, được thông qua hôm thứ Ba, cũng tính đến khả năng công bố «cảnh báo của Liên minh» về an ninh cung ứng. Trong tình huống đó, việc cắt giảm nhu cầu sẽ trở thành bắt buộc, - theo lưu ý trong cùng thông cáo trên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала