Ông Erdogan tuyên bố Tổng thống Putin muốn hợp tác với nhà sản xuất UAV Bayraktar

© Sputnik / Alexei Nikolsky  / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác với nhà sản xuất UAV Bayraktar của nước này.
Như kênh truyền hình CNN Türk đưa tin, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tuyên bố nói trên trong cuộc họp của Hội đồng Điều hành trung ương Đảng Công lý và Phát triển được tổ chức để thảo luận về tình hình tổ hợp công nghiệp-quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Erdogan lưu ý rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng tuyên bố ý định hợp tác với công ty Baykar, bày tỏ mong muốn “xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ ở nước mình”.
Tổ hợp tên lửa-pháo cao xạ  phòng không Pantsir - S1 trên cơ sở xe tải KAMAZ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Nga gọi Bayraktar là "mồi ngon" cho Pantsir
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến thăm Sochi vào ngày 5/8. Theo kế hoạch ông sẽ hội đàm với Tổng thống Putin. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về tình hình Ukraina và "giao dịch về thực phẩm".
Các cuộc hội đàm trước đó giữa lãnh đạo hai nước diễn ra ngày 19/7 tại Tehran trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên theo định dạng Astana. Họ cũng đã gặp gỡ với Lãnh tụ Tối cao (Rahbar) Ali Khamenei của Iran và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала