Ông Trump gọi Mỹ là một quốc gia bị sỉ nhuc phải quỳ gối một cách lịch sử

© AP Photo / Mark HumphreyCựu Tổng thống Donald Trump
Cựu Tổng thống Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang phải quỳ gối và chịu hết sự sỉ nhục này đến sự sỉ nhục khác, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

"Đất nước chúng ta đang phải đối phó với hết sự sỉ nhục lịch sử này đến sự sỉ nhục khác trên trường thế giới, còn ở trong nước các quyền và tự do cơ bản của chúng ta đang bị bao vây", - ông Trump phát biểu tại diễn đàn America First Policy Institute.

Ông cho biết dưới thời ông đất nước giữ vai trò thống trị trong vấn đề tài nguyên năng lượng, giá xăng dầu và lạm phát thấp, quốc gia được thế giới tôn trọng.
In this Friday, Nov. 20, 2020, file photo, President Donald Trump listens during an event in the briefing room of the White House in Washington. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Trump nói nếu là thời ông ấy thì cuộc khủng hoảng Ukraina hẳn đã không xảy ra
"Giấc mơ Mỹ đã bị xé vụn, và sẽ không còn đất nước nữa nếu chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa và cuộc tấn công vào nền văn minh này không bị đảo ngược. Giờ đây đất nước chúng ta bị bắt phải quỳ gối. Ai có thể nghĩ được điều này sẽ xảy ra", - ông Trump lý giải.
Hoa Kỳ đang phải cầu xin các nước khác về năng lượng, lạm phát và giá xăng dầu đang ở mức kỷ lục, "hàng triệu" người di cư bất hợp pháp đang "xâm chiếm" đất nước từ các biên giới không được bảo vệ, ông nói.
Trump cho biết đất nước đang "đi xuống địa ngục" một cách rất nhanh chóng.
Bài phát biểu tại diễn đàn ở Washington là lần xuất hiện đầu tiên của ông Trump tại thủ đô nước Mỹ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала