Philippines từ chối mua trực thăng Mi-17 của Nga do lo ngại lệnh trừng phạt

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhMáy bay trực thăng MI-17
Máy bay trực thăng MI-17  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Philippines đã hủy bỏ thỏa thuận mua 16 máy bay trực thăng Mi-17 của Nga do lo ngại Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt, hãng tin AP dẫn lời các quan chức cho hay.
Trước đó, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về thương vụ mua 17 máy bay trực thăng của Nga. Hồi tháng 3, truyền thông địa phương, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng, đưa tin rằng Philippines vẫn chưa từ bỏ thỏa thuận mua 17 trực thăng Mi-17 của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm vào Matxcơva do tình hình ở Ukraina. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, hợp đồng trị giá 12,7 tỷ peso của Philippines (khoảng 230 triệu USD) đã được ký vào tháng 11 năm ngoái, với một khoản thanh toán trước được thực hiện vào tháng 1, không rõ con số cụ thể.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana nói với hãng tin rằng ông đã hủy bỏ thỏa thuận với Nga trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30/6 và nhận được sự đồng ý của Tổng thống Rodrigo Duterte.
BrahMos - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Philippines có thể đặt mua lô tên lửa siêu thanh BrahMos thứ hai của Ấn Độ
"Chúng tôi có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt", - cơ quan này dẫn lời Lorenzana.
Ông lưu ý rằng Washington có thể bày tỏ sự không hài lòng nếu thỏa thuận vẫn tiếp tục được thực hiện, do mối quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi. Theo ông, Washington đã biết về quyết định của Manila hủy thỏa thuận và có thể cung cấp các máy bay trực thăng tương tự cho các nhu cầu quân sự của Philippines.
Mi-17 là một máy bay trực thăng đa năng hạng trung, được sử dụng để vận chuyển hành khách và hàng hóa, có khả năng chuyên chở lên đến 26 hành khách và 8 tấn hàng hóa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала