Nhật Bản kêu gọi Nga loại quần đảo Kuril khỏi khu vực diễn tập quân sự

© Sputnik / Anton Denisov / Chuyển đến kho ảnhHoàng hôn ở mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril
Hoàng hôn ở mũi Vasin của đảo Urup - hòn đảo thuộc nhóm đảo phía nam quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản đã gửi thông điệp tới Nga qua các kênh ngoại giao, kêu gọi loại trừ các vùng lãnh thổ phía bắc (cách gọi của Tokyo đối với các đảo phía nam của chuỗi Kuril) khỏi khu vực diễn tập quân sự đang được lên kế hoạch.

"Một ngày trước đó, ngày 27/7, thông qua các kênh ngoại giao, chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Nga rằng việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại các khu vực, bao gồm cả khu vực lãnh thổ phía bắc, mâu thuẫn với quan điểm của nước ta về vấn đề lãnh thổ", - Phó Tổng Thư ký Nội các cho biết tại cuộc họp báo Bộ trưởng Nhật Bản Yoshihiko Isozaki.

Ông cũng nói thêm rằng Tokyo đang thúc giục Matxcơva "loại trừ các vùng lãnh thổ phía bắc ra khỏi khu vực diễn ra cuộc tập trận", đồng thời bày tỏ lo ngại về việc quân đội Nga hoạt động tích cực ở khu vực gần Nhật Bản trong bối cảnh cuộc đụng độ đang diễn ra ở Ukraina.
Màn biểu diễn của một đại đội tình báo quân đội tại khu huấn luyện Prudboy của Quân khu phía Nam ở Vùng Volgograd - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Bộ Quốc phòng LB Nga tổ chức tập trận chiến lược «Vostok-2022»

Cuộc tập trận chiến lược "Vostok-2022"

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ ngày 30/8 đến ngày 5/9, binh sĩ Quân khu phía Đông dưới sự chủ trì của Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok-2022. Cuộc diễn tập chiến lược sẽ diễn ra tại 13 bãi tập của Quân khu phía Đông, với sự tham gia của Lực lượng dù, hàng không tầm xa và vận tải quân sự, cũng như quân đội nước ngoài.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала