Kishida trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị NPT

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhÔng Fumio Kishida
Ông Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ bay đến New York vào ngày 31 tháng 7 để tham dự hội nghị sơ kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
"Thủ tướng Fumio Kishida sẽ thăm New York từ ngày 31/7 đến ngày 1/8, ở đó ông sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 10 sơ kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và có bài phát biểu. Ông sẽ là Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự hội nghị", - tuyên bố của BNG Nhật Bản nêu rõ.
Ông Kishida đã nhiều lần tuyên bố rằng Nhật Bản có thể trở thành cầu nối giữa các cường quốc hạt nhân và các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân để thực hiện nguyên tắc “thế giới không có vũ khí hạt nhân”. Gia đình ông Kishida gốc gác từ Hiroshima, chính Thủ tướng tuy nơi sinh là Tokyo nhưng lại đăng ký ở khu vực bầu cử Hiroshima. Điều này liên quan đến sự quan tâm ngày càng tăng của ông đối với chủ đề vũ khí hạt nhân. Do đó không phải ngẫu nhiên mà hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 quyết định tổ chức tại thành phố này.
Ông Kishida khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã tham gia Hội nghị NPT lần trước được tổ chức vào năm 2015 và cũng có bài phát biểu tại sự kiện đó.
Hội nghị sơ kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tiếp theo lẽ ra được tổ chức vào năm 2020 nhưng bị hoãn lại do đại dịch coronavirus.
Tàu ngầm hạt nhân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2022
Thủ tướng Nhật Bản Kishida một lần nữa bác bỏ ý tưởng mua tàu ngầm hạt nhân
Hội nghị sơ kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ được tổ chức tại New York từ ngày mùng 1 đến ngày 26/8/2022. Hội nghị sơ kết NPT là sự kiện chính trong lĩnh vực không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra 5 năm một lần.

Hiệp ước NPT

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT, có hiệu lực từ năm 1970) ghi rõ rằng chỉ có 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc, đồng thời cấm sự xuất hiện của các quốc gia hạt nhân mới. "Năm nước hạt nhân" cam kết không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các quốc gia khác và không giúp đỡ chế tạo vũ khí hạt nhân, còn các nước khác tham gia thỏa thuận - không tiếp nhận và không chế tạo bom nguyên tử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала