- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

BQP Nga: Hơn 140 chiến binh thuộc tiểu đoàn tinh nhuệ của LLVT Ukraina bị tiêu diệt ở DNR

© AFP 2023 / Anatolii Stepanovxe tăng Ukraina
xe tăng Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 150 binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina bằng tên lửa dẫn đường chính xác, tiêu diệt đội hình quân sự tạm thời của tiểu đoàn tấn công thuộc lữ đoàn biệt động số 1 của Vladimir Zelensky ở Krasnoarmeisk thuộc DNR, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Bảy.

"Vũ khí chính xác cao phóng từ trên không vào tối ngày 28 tháng 7, với một cú đánh trực diện, đã tiêu diệt đội hình quân sự tạm thời tại nhà ga Krasnoarmeysk, Cộng hòa Nhân dân Donetsk,đoàn tàu vận chuyển tiểu đoàn tấn công tinh nhuệ của lữ đoàn biệt động số 1 của Tổng thống Ukraina. Hơn 140 người theo chủ nghĩa dân tộc đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Khoảng 250 chiến binh khác bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau. Tất cả các thiết bị quân sự có trong đội hình đều bị vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hơn nữa, Lực lượng không quân vũ trụ đã bắn rơi 1 chiếc MiG-29 của Ukraina: "Tại khu vực Krivoy Rog, máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tiêu diệt một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraina".

Lực lượng vũ trang Nga phá hủy 2 lựu pháo M777 của Mỹ

Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc chiến đối kháng, quân đội Nga đã phá hủy 2 lựu pháo M777 của Mỹ ở khu vực Zaporozhye, tiêudiệt1 khẩu đội pháo MLRS Uragan ở DNR.
Vũ khí hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
BQP Nga: Kiev chuẩn bị vụ khiêu khích ở Slavyansk bằng cách sử dụng chất độc

"Iskanders" đã tiêu diệt hơn 30 lính dân tộc cực đoan "Kraken"

Như vậy, cuộc tấn công của tên lửa chính xác cao "Iskander" gần thành phố Bogodukhov (tỉnh Kharkov) đã tiêu diệt hơn 30 chiến binh thuộc đội hình dân tộc chủ nghĩa "Kraken", đang ẩn náu trong kho chứa của nhà máy chế biến thịt địa phương, cũng như 10 đơn vị thiết bị quân sự, báo cáo cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала