Điều gì khiến Cơ quan Nội vụ Đức từ chối mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam?

© Ảnh : German Consulate General Ho Chi Minh Cityhộ chiếu mới của Việt Nam
hộ chiếu mới của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2022
Đăng ký
Vì sao Cơ quan Nội vụ Đức từ chối cấp visa và chưa công nhận hộ chiếu phổ thông mẫu mới màu xanh tím than với số series (sê-ri) bắt đầu bằng chữ P của Việt Nam?
Liên quan đến việc Đức từ chối cấp visa cho mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo khẩn về giải pháp với mẫu hộ chiếu mới. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ cấp xác nhận nơi sinh để xuất trình cùng hộ chiếu trong thời gian Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam.

Đức từ chối hộ chiếu mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo khẩn

Tối ngày 29 tháng 7 (theo giờ Hà Nội), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã ra thông báo mới nhất – thông báo khẩn về việc cấp xác nhận nơi sinh để công dân xuất trình cùng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Đây là động thái đáng chú ý xung quanh việc những ngày qua dư luận trong và ngoài nước xôn xao trước việc Đức chưa chấp nhận mẫu hộ chiếu mới màu xanh tím than và từ chối cấp visa cho các công dân Việt muốn nhập cảnh vào Đức với hộ chiếu mới này.
Theo đó, thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức liên quan tới việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam nêu rõ rằng, hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước “đang tích cực trao đổi” để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than và số series (sê-ri) bắt đầu bằng chữ P.
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhấn mạnh giải pháp tạm thời rằng, trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh, để công dân xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới.
Sớm giải quyết vấn đề phát sinh khi nhập cảnh Đức với cuốn hộ chiếu mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Lý giải nguyên nhân Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới

Hoàn toàn miễn phí

Nêu rõ trong thông báo mới nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức nhấn mạnh, giấy chứng nhận này được cấp hoàn toàn miễn phí.

“Để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân”, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức khẳng định.

Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của các cơ quan chức năng của Việt Nam (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trực tiếp là Đại sứ Vũ Quang Minh…) đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức, các cơ quan chức năng của Đức để tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam.
“Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây”, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho hay.
Toàn bộ các thông tin mới cập nhật giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Vì sao Đức từ chối cấp visa cho người mang mẫu hộ chiếu mới?

Như Sputnik đã thông tin, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ra thông báo cho biết cơ quan đại diện Đức chưa chấp nhận và chưa thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do hộ chiếu này không có thông tin về nơi sinh.
Cụ thể, theo thông báo được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đưa ra, hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam (màu xanh tím than, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) theo đánh giá và tiêu chí kỹ thuật của phía Đức có một số thông tin chưa tương thích nên tạm thời chưa được chấp nhận để xin visa nhập cảnh hoặc quá cảnh ở Đức.
Trên website của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cũng nêu thẳng rằng, những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than, có số serial bắt đầu bằng chữ “P” sẽ không thể nộp hồ sơ xin visa. Do dó, Đại sứ quán Đức khuyến cáo, trong trường hợp đã được cấp thị thực cũng không nên đến Đức, bởi có nguy cơ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới.
“Rất tiếc, hiện tại quý vị không thể nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Đức (thị thực loại C hoặc D) với hộ chiếu như vậy. Hồ sơ của quý vị không được tiếp nhận cho đến khi có thông báo khác”, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam lưu ý.
Giải thích thêm về lý do không chấp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, phía Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức nêu trong công hàm gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hôm 27/7 cho biết nguyên nhân chính nằm ở việc thiếu thông tin về nơi sinh.
Đại sứ quán Đức cho hay, chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang.
“Không có nơi sinh thì không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt vì nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được”, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều hộ chiếu nộp vào Đại sứ quán Đức mà không có số định danh cá nhân, đa số là hộ chiếu của trẻ vị thành niên, cũng như một số hộ chiếu mà nơi sinh tìm thấy được lại không trùng khớp với nơi sinh thực tế.
“Do đó, những người mang hộ chiếu mới của Việt Nam không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn”, theo công hàm.

Tại sao nơi sinh trong hộ chiếu lại quan trọng?

Thực tế, nơi sinh (place of birth - POB) là một trong những thông tin quan trọng nhất có trong hộ chiếu của công dân ở hầu hết các nước hiện tại.
Theo Best Citizenship, nếu không có thông tin này, một số quốc gia từ chối chấp nhận hộ chiếu hoặc từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Đặc biệt, nhiều nước còn thậm chí không cấp hộ chiếu cho công dân của họ đi du lịch quốc tế nếu POB bị bỏ trống. Nguyên nhân là do khi thiếu nơi sinh (POB) sẽ bị xem là mối đe dọa an ninh.
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cũng có đặt ra tiêu chuẩn chung cho hộ chiếu và theo ICAO, việc ghi thông tin nơi sinh là không bắt buộc. Tuy nhiên, ICAO lưu ý rằng, khi lựa chọn ghi hoặc không ghi nơi sinh, quốc gia hoặc tổ chức cấp giấy thông hành phải xem xét “mọi hoạt động nhạy cảm chính trị” hiện tại liên quan đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác và liệu đó có phải là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ được cơ quan cấp thị thực ở các quốc gia khác công nhận hay không.
Cần lưu ý rằng, POB, cùng với Tên, Họ, Ngày sinh (date of birth - DOB), thông tin sinh trắc học (dấu vân tay, nhóm máu, đặc điểm khuôn mặt) được kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quốc tế và có thể được so sánh với thông tin của những kẻ tình nghi và khủng bố đã được xác định. Do dó, thiếu nơi sinh là khuyết đi thông tin vô cùng quan trọng đối với việc xác định người nhập cảnh vào một quốc gia có phải từng vi phạm pháp luật hay có sự trùng lặp hay không.
Trong việc quản lý xuất nhập cảnh ở các nước hiện nay, thiếu hoặc không có nơi sinh (POB) được coi là mối đe dọa an ninh ở biên giới, vì khi đó các cá nhân dễ dàng che giấu danh tính thực sự. Chẳng hạn, một người có tên A, có thể sinh ra ở nước này, nhưng A đã nhập quốc tịch nước khác mà không bị phát hiện khi thiếu thông tin về nơi sinh.
Quan trọng hơn là nơi sinh (POB) thường không bao giờ thay đổi, bất kể bạn có bao nhiêu hộ chiếu, được bao nhiêu quốc gia khác nhau cấp. Nói cách khác giá trị DOB và POB giúp xác định duy nhất một cá nhân.
Xem xét chung trong lý giải của phía Đức, khi nguyên nhân là do hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam không có thông tin về nơi sinh, gây khó khăn cho việc xác định người đang giữ hộ chiếu là ai, có thể thấy rằng, đằng sau việc chưa chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam xuất phát từ các lo ngại về vấn đề an ninh, nhập cư bất hợp pháp cũng như đánh tráo danh tính để nhập cảnh vào châu Âu thông qua lãnh thổ Cộng hòa Lien bang Đức. Do vậy, Đại sứ quán Đức tạm thời không cấp thị thực trên mẫu hộ chiếu này và khuyến cáo những ai đã được cấp cũng không nên đến nước này vì có thể bị từ chối nhập cảnh.
Mẫu hộ chiếu mới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2022
Được 54 quốc gia, vùng lãnh thổ miễn visa, hộ chiếu Việt Nam quyền lực thế nào?

Việt Nam nỗ lực làm việc với Đức về vấn đề hộ chiếu mới

Đối với vấn đề này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xử lý vấn đề kỹ thuật này và sẽ sớm có thông báo.
Thông tin về việc phía Đức chưa chấp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho hay ngay sau khi nhận được công hàm từ phía Đức về việc ngừng cấp thị thực trên hộ chiếu mẫu mới, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc.
Chiều 28/7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn “về mặt kỹ thuật” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.
Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.
“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thúc đẩy xử lý vấn đề”, Cục Lãnh sự khẳng định.
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an Bộ Công an khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế và đang cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trao đổi với phía Đức về việc Cơ quan Nội vụ nước này tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала