Nhật Bản lo ngại các nước giảm quan tâm tới việc giải trừ hạt nhân

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhÔng Fumio Kishida
Ông Fumio Kishida  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ quan ngại rằng mong muốn của thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân đang phai nhạt đáng kể.

“Tôi đang bay đến New York với cảm giác khủng hoảng nghiêm trọng về sự chia rẽ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân và ý thức rằng động lực hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân đang mờ dần”, - ông Fumio Kishida nói.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida lưu ý rằng ông có kế hoạch thay đổi xu hướng này, vì vậy ông sẽ tham gia hội nghị xem xét Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). NHK đưa tin, ông sẽ là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên tham dự sự kiện như vậy.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2022
LHQ đáp lời Kim Jong-un về việc Bắc Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân

Bài phát biểu sắp tới của thủ tướng Nhật Bản

Máy bay của người đứng đầu Nội các Nhật Bản đã bay đến Hoa Kỳ vào tối Chủ nhật. Ông Kishida dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị vào ngày 1 tháng 8 và trở về nhà vào thứ Ba. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhiều lần nói rằng Nhật Bản có thể trở thành cầu nối giữa các cường quốc hạt nhân và các quốc gia không có vũ khí như vậy.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала