- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Lực lượng Nga tiêu diệt 350 đối tượng dân tộc chủ nghĩa «Kraken» trong trường kỹ thuật ở Kharkov

© Bộ Quốc phòng NgaHoạt động quân sự đặc biệt của Nga
Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bằng vũ khí với độ chính xác cao, Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã giáng đòn tấn công cứ điểm đồn trú của các chiến binh «Kraken» ở Kharkov. Thiệt hại không thể cứu vãn của phái dân tộc chủ nghĩa Ukraina lên tới 350 người, theo Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm Chủ nhật.

«Tại Kharkov, vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã tấn công điểm đồn trú của hình thái dân tộc chủ nghĩa «Kraken» trên địa bàn Trường Trung cấp Cơ khí Morozov. Thiệt hại không thể cứu vãn của phái dân tộc chủ nghĩa Ukraina lên tới 350 người và 11 thiết bị quân sự bị phá hủy», - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Lực lượng Nga phá hủy 13 chỉ huy sở của quân đội Ukraina

Trong quá trình chiến dịch đặc biệt ở Ukraina, một ngày đêm qua lực lượng hàng không, tên lửa và pháo binh đã triệt hạ 13 chỉ huy sở của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Bộ Quốc phòng LB Nga cũng thông báo về việc phá hủy lựu pháo M777 của Mỹ tại khu vực Novopavlovka và tổ hợp tên lửa phóng loạt «Uragan» ở khu vực Nikolaevka.
Một chiếc ô tô bị phá hủy gần cây cầu bắc qua sông Dnepr ở vùng lân cận Kherson - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng an ninh Nga phát hiện một nhóm đặc vụ Ukraina chỉ đạo các cuộc tấn công vào Kherson
Hơn thế nữa, có thông báo rằng tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao của lực lượng Nga đã đánh trúng điểm triển khai của Lữ đoàn cơ giới 72 thuộc quân đội Ukraina, tiêu diệt 50 chiến binh, 2 lựu pháo, 10 đơn vị thiết bị quân sự.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm». Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала