- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát hiện ổ giấu vũ khí để bắn phá thiết bị Nga ở ngoại ô Kherson

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhQuân nhân Nga tại sân bay dã chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina.
Quân nhân Nga tại sân bay dã chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô Kherson, lực lượng an ninh đã phát hiện điểm cất giấu lựu đạn chống tăng tại MANPADS ổ hoả lực, bố trí để bắn phá thiết bị quân sự Nga. Đó là tin do quan chức thực thi pháp luật Nga thông báo với Sputnik.
«Trong quá trình giao tiếp với cư dân làng Sofiyevka, huyện Kakhovka, ngoại ô Kherson, đã thu nhận thông tin có hai đối tượng chưa rõ nhân thân lảng vảng tại khu vực ngôi nhà hoang. Những người chứng kiến nhìn thấy các đối tượng này mang theo túi và chiếc ba lô ngụy trang trên tay. Khi tiến hành kiểm tra, các nhân viên của chúng tôi đã phát hiện ra ổ cất giấu vũ khí», - nguồn tin cho biết.
Theo lời ông này, đã tìm thấy 1 súng trường tấn công AK-74, 2 lựu đạn chống bộ binh F-1, 3 lựu đạn chống tăng PG-7M 40 mm và hơn 200 hộp đạn cỡ nòng 7,62 mm thuộc ba loại.
Binh sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân Nga tìm thấy một kho vũ khí của Ukraina ở Kherson
«Vị trí của ổ cất giấu đã được chọn lựa theo cách để trong tầm bắn bao trọn trạm kiểm soát của quân Cận vệ Nga và các tuyến di chuyển thiết bị quân sự Nga, cũng như phương tiện giao thông của cư dân địa phương», - nhân viên công lực Nga nói với nhà báo.
Trong tháng 7, công lực Nga đã phát hiện một trong những nhóm biệt kích phá hoại lớn nhất trên lãnh thổ Kherson và phụ cận, do các nhân viên Cơ quan An ninh Ukraina chỉ đạo từ Odessa. Đã bắt giữ các thành viên của nhóm này, thu 48 kg thuốc nổ TNT mà các đối tượng này định dùng để phá hoại đường sắt. Ngoài ra, lực lượng an ninh Nga đã tìm thấy một số hầm chứa các vũ khí như súng phóng lựu, súng máy, súng máy và thậm chí cả hai tên lửa phòng không vác vai «Igla».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала