Kình ngư Việt Nam phá kỷ lục tại ASEAN Para Games 2022

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaCột cờ Việt Nam, Hà Nội.
Cột cờ Việt Nam, Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 1/8, kình ngư Lê Thị Dung và Trần Quốc Phi đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam hai tấm huy chương vàng tại Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á 2022 (ASEAN Para Games 2022).
Đáng chú ý, VĐV Lê Thị Dung đã phá sâu kỷ lục của VĐV Thái Lan ở nội dung bơi 400m tự do nữ hạng thương tật S8, trong khi Trần Quốc Phi về nhất ở nội dung bơi 100m ếch hạng thương tật S13 dành cho nam.
Tại phần thi chung kết nội dung bơi 400m tự do nữ hạng thương tật S8 diễn ra tại thành phố Semarang sáng 1/8, Lê Thị Dung xuất sắc cán đích sau 5 phút 59,87 giây. Trong khi đó, ở nội dung bơi 100m ếch hạng thương tật S13 dành cho nam, Trần Quốc Phi cũng đã về nhất sau 1 phút 14,80 giây.
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân tham dự ASEAN Para Games 11 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.07.2022
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Para Games
Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 3 Huy chương Vàng tại ASEAN Para Games 2022, đều do đội tuyển bơi lập công.
Theo lịch thi đấu, cùng ngày, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam sẽ còn tranh tài tại các nội dung 100m bơi ếch nữ; 50m bơi ngửa nam/nữ; bơi tiếp sức 4x100m tự do; bơi tiếp sức 4x100m hỗn hợp.
Vận động viên đội tuyển Trung Quốc với bài thi kỹ thuật, nội dung bơi nghệ thuật đồng đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.07.2022
Việt Nam tham dự Thế vận hội các môn thể thao dưới nước Liên bang Nga
Tại ASEAN Para Games 2022 tại Indonesia, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ góp mặt ở 8/14 nội dung thi đấu (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung). Đồng thời, đặt mục tiêu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 Huy chương Vàng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала