- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga cáo buộc các nước NATO ngầm hỗ trợ Ukraina tuyển mộ người nước ngoài

© AP Photo / Efrem LukatskyĐặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk
Đặc nhiệm của Lực lượng vũ trang Ukraina ở Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một số quốc gia NATO ngầm hỗ trợ Kiev tuyển mộ công dân nước ngoài tham gia cuộc chiến ở Donbass, ông Vladimir Tarabrin, Giám đốc Cục về các thách thức và nguy cơ mới thuộc BNG Nga thông báo.

"Liên bang Nga đang theo dõi chặt chẽ việc tuyển mộ công dân nước ngoài do chính quyền Ukraina thực hiện với sự hỗ trợ ngầm của các nước NATO để tiến hành hoạt động quân sự ở miền đông Ukraina bên phía chế độ Kiev", - nhà ngoại giao cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tham gia quá trình tuyển mộ không chỉ có các tổ chức phi chính phủ, mà còn cả các cơ quan đại diện ngoại giao Ukraina ở nước ngoài, việc này đi ngược lại một số thỏa thuận quốc tế, cụ thể là Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ ngoại giao.
Một người đàn ông vượt biên từ Ba Lan sang Ukraina làm lính đánh thuê - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê tràn vào Ukraina - mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đối với Cộng đồng các Quốc gia Độc lập
Vào ngày 21/7 được biết Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã triệt hạ hơn 600 chiến binh Ukraina ở tỉnh Odessa, trong đó có 120 lính đánh thuê nước ngoài.
Kết quả cuộc tấn công vào điểm đóng quân tạm thời của LLVT Ukraina trên địa bàn cơ sở trồng rau quả ở Nikolaev đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 320 chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Konashenkov thông báo.
Các binh sĩ Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.07.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Ở DNR tiêu diệt 250 chiến binh người nước ngoài
Vào ngày 12 tháng 7, bộ quân sự Nga cho biết rằng từ ngày 24/2 tới nay đã có 7107 chiến binh nước ngoài đến Ukraina. Trong số này sau đó có 2347 tay súng đã bị triệt hạ, thêm 2019 người quyết định rời Ukraina về nước. Trong tháng trước đã có 391 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng trên lãnh thổ Ukraina.
Như chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin nói với Izvestia, đối với Kiev lính đánh thuê rất quan trọng, lực lượng này không chỉ có ý nghĩa đơn thuần như những người lính hoặc sĩ quan. Ông giải thích rằng qua sự giúp đỡ của lực lượng này chính quyền Ukraina tiêm nhiễm cho người dân và quân đội của mình ý nghĩ rằng cả thế giới đang đứng về phía họ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала