Pháp đóng băng tài sản của Nga trị giá hơn 1,2 tỷ euro

© Sputnik / Irina Kalashnikova / Chuyển đến kho ảnhParis
Paris - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp đã phong tỏa tài sản của Nga trị giá 1,2 tỷ euro, không tính tài sản của Ngân hàng Trung ương, người đứng đầu Cục Tình báo và Chống các kế hoạch tài chính ngầm (Tracfin) thuộc Bộ Tài chính và Kinh tế nước này, ông Guillaume Valette-Valla cho biết.
"Lượng tài sản của Nga bị đóng băng ở Pháp là 1,2 tỷ euro, không tính tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga", - Người đứng đầu Văn phòng nói với Tribune.
Theo ông, đây là các tài sản tài chính và phi tài chính (ví dụ, bất động sản).
Cuối tháng 3, Pháp đã phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga với số tiền 22 tỷ euro.
Du thuyền  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2022
"Tương đương lời tuyên chiến". Nga sẽ phản ứng thế nào với việc tịch thu tài sản

Các biện pháp trừng phạt chống Nga

Trước đó, Ủy viên Tư pháp châu Âu Didier Reynders cho biết, 13,8 tỷ euro tài sản đã bị phong tỏa tại EU, trong đó có 12,6 tỷ của 6 nước EU. Theo ông, không phải tất cả các nước thành viên đều nỗ lực đủ để đóng băng các tài sản bị trừng phạt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала